Thể thao

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ

Xuất sắc đánh bại Thái Lan với quân số chỉ vỏn vẹn 16 cầu thủ, trong đó có 6 viện binh chỉ có mặt trước giờ thi đấu vài tiếng đồng hồ nhưng ĐT Việt Nam lại đang gặp vô vàn khó khăn trước một đối thủ đáng sợ khác - đó chính là Covid-19. Ngay trong buổi xét nghiệm nhanh sáng 23/2, đội phát sinh thêm 7 ca dương tính, trong đó có thủ môn Trịnh Xuân Hoàng.

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ
Hầu hết cầu thủ trong danh sách đăng ký ban đầu của ĐT U23 Việt Nam đã trở thành F0 dù giải đấu mới chỉ đi được 1 nửa chặng đường.

Với tình hình hiện tại, ĐT U23 Việt Nam chỉ còn lại duy nhất 1 thủ môn sau khi cả Y Eli Niê và Trịnh Xuân Hoàng đều là F0. Sau trận thắng Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam chỉ còn trong tay 10 cầu thủ vẫn âm tính và đủ điều kiện thi đấu. Con số này chưa đạt yêu cầu của ban tổ chức giải để tổ chức 1 trận đấu, với tối thiểu 13 cầu thủ, trong đó phải có 2 thủ môn (1 bắt chính, 1 dự bị). Nếu không đáp ứng yêu cầu, ĐT Việt Nam sẽ bị xử thua Timor Leste ở bán kết và bị loại khỏi giải, cũng không thể đá trận tranh hạng ba.

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ
ĐT Việt Nam lần thứ 2 đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi U23 Đông Nam Á.

Trước tình hình này, VFF đã lập tức triệu tập 4 cầu thủ lên đường sang Campuchia để viện trợ cho ĐT Việt Nam, bao gồm: thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ
4 niềm hy vọng cuối cùng cho U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: Những CĐV Vui Tính.

Ban tổ chức giải chỉ cho phép mỗi đội bóng thay thế tối đa 10 cầu thủ dương tính với Covid-19. Sau 6 "viện binh" đã góp mặt ở trận thắng Thái Lan, đây sẽ là đợt tăng cường cầu thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam trong phần còn lại của giải đấu. Trong trường hợp phát sinh thêm ca nhiễm và không đủ cầu thủ thi đấu trận bán kết, ĐT Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị loại khỏi giải đấu theo cách đầy đáng tiếc.

VFF báo tin 'không thể vui hơn', ĐT Việt Nam thở phào trước nguy cơ bị xử thua ở bán kết U23 ĐNÁ
HLV Đinh Thế Nam động viên các cầu thủ và chờ thêm những tín hiệu tích cực.

Ở 2 trận đấu vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có 6 điểm tuyệt đối và là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải. Ở cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: "Vào sáng 23/2, chúng tôi có thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19. Đội hay tin có thêm một số cầu thủ dương tính. Nhưng U23 Việt Nam có đủ lực lượng để sẵn sàng cho trận đấu với Timor Leste vào tối 24/2. Tình hình lực lượng của đội hiện tại là vậy. Đội sẽ bổ sung lực lượng để sẵn sàng thi đấu với U23 Timor Leste.

ĐT U23 Việt Nam xác định sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Đúng là lực lượng của U23 Việt Nam đã bị sứt mẻ sau trận đấu với U23 Thái Lan. Vì thế, chúng tôi đang phải động viên các cầu thủ để sẵn sàng thi đấu hết mình cho trận đấu với U23 Timor Leste ở vòng bán kết".

HIGHLIGHTS: U23 VIỆT NAM - U23 THÁI LAN | AFF U23 CHAMPIONSHIP 2022

 

Tin bóng đá tối 22/2: VFF nhận tin vui từ FIFA; ĐT Việt Nam khẳng định vị thế của nhà vua Đông Nam Á

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 22/2: Thoát hiểm ngoạn mục trước Thái Lan, ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á; Nguy cơ bị ĐT Việt Nam vượt mặt, Trung Quốc ra quyết định khó tin với 3 ngôi sao dính nghi án bán độ; FIFA 'bật đèn xanh', VFF tiếp tục nhận tin cực vui ở kỳ World Cup lịch sử của ĐT Việt Nam.