Thể thao

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin mới đây đã khẳng định hành động "nổi loạn" đòi rời Hiệp hội các CLB chuyên nghiệp châu Âu để tổ chức giải đấu ly khai European Super League của 12 CLB là "không thể tha thứ". Kể cả đối với nhóm "Lục đại gia" của bóng đá Anh. Dù rời giải chỉ sau 48h đồng hồ tuy nhiên họ chắc chắn vẫn phải nhận án phạt chứ không thể 'muốn làm gì thì làm'.

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'
6 CLB Anh bất ngờ ly khai để gia nhập European Super League, tuy nhiên lại quay xe xin rút lui chỉ sau 48h.

Cũng theo ông Ceferin, án phạt giành cho nhóm "Big Six" Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ nhẹ hơn so với phần còn lại vì họ là những CLB rời dự án European Super League sớm nhất. Còn lại 3 "kẻ nổi loạn" lì lợm nhất Real Madrid, Barcelona và Juventus - những đội bóng vẫn quyết liệt bám trụ lại tính tới thời điểm này - sẽ phải nhận án phạt nặng nhất, hơn cả những gì mà AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid có thể phải đối mặt.

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'
Chủ tịch UEFA Ceferin tỏ ra vô cùng tức giận.

Chủ tịch Ceferin tiết lộ rằng án phạt mà UEFA hướng đến sẽ nằm ở các đấu trường châu Âu mùa giải sau (Champions League, Europa League). Dù vậy ông và các quan chức khác của Liên đoàn bóng đá châu Âu vẫn chưa họp bàn để đưa ra quyết định cuối cùng về án phạt cho 12 CLB "nổi loạn" kể trên.

Người đứng đầu UEFA cũng giành lời cảm kích và đánh giá rất cao động thái vào cuộc kịp thời của các chính trị gia, đặc biệt là Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Được biết ông Boris Johnson là một trong những người phản ứng và chỉ trích European Super League một cách kịch liệt nhất. Các chính khách khác cũng đồng thời lên tiếng phản đối thậm chí... đe dọa để 12 CLB chịu "giác ngộ".

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'
Bóng đá hiện đại chẳng khác gì một ngành công nghiệp hái ra tiền. Bởi vậy không bất ngờ khi các chính trị giá cũng can thiệp khá sâu vào những diễn biến cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong khi đó Tổng thống Nga Putin thì tỏ ra kín tiếng hơn khi âm thầm gửi lời cảnh báo tới Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich. Đây chính là lý do khiến Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên nộp đơn xin rút khỏi dự án ESL, kéo theo một cuộc "tháo chạy" hàng loạt khiến cho người sáng lập giải đấu đồng thười cũng là Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez bị một phen điêu đứng.

Trong một động thái "đáp trả" không chính thức, ông Florentino Perez cũng ngầm đưa ra lời cảnh báo giành cho các CLB xin rút lui khỏi giải đấu:

"European Super League vẫn ở đó. Chưa có CLB nào chính thức rút lui cả. Vì chúng tôi đã cùng nhau ký một cam kết duy trì giải đấu ít nhất 25 năm. Làm gì đã có đội bóng nào nộp tiền phạt để rút lui đâu."

UEFA phạt thẳng tay 12 'kẻ nổi loạn' European Super League, Perez tuyên bố 'Sẽ có CLB phải phá sản'
Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đưa ra lời cảnh báo tới những CLB "trở mặt" đồng thời đáp trả những động thái tới từ UEFA.

"12 CLB sáng lập ESL đã lỗ tổng cộng hơn 600 triệu Euro mùa giải trước. Con số đó ở mùa giải này có thể lên tới 2-3 tỷ Euro. Còn UEFA thì chỉ quan tâm tới việc mở rộng thêm các giải đấu. Nếu điều này tiếp diễn, sẽ sớm cho CLB lâm vào cảnh phá sản."

Highlights Tottenham vs Man City | Chung kết Cúp Liên đoàn Anh Carabao Cup