Thể thao

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022

Với việc đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-1, Thái Lan đã chính thức giành lấy tấm vé cuối cùng tham dự Chung kết AFF Cup 2022. Đối thủ của Voi Chiến không ai khác ngoài thầy trò HLV Park Hang Seo - tập thể đang có phong độ tốt nhất giải với thành tích bất bại và chưa để lọt lưới bàn nào. Trận "Chung kết trong mơ" giữa Đội tuyển Việt Nam vs Thái Lan được ấn định diễn ra vào 19h00 ngày 13/1/2023 trên SVĐ Mỹ Đình.

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022
Lịch thi đấu AFF Cup 2022: Trận Chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 13/1 trên SVĐ Mỹ Đình.

Sát thềm đại chiến, ĐT Thái Lan đã bất ngờ đón nhận tin dữ từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Cụ thể ở trận Bán kết lượt về với Malaysia, người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã có hành động ném pháo sáng xuống sân gần nơi các cầu thủ đội khách đang đứng. Hành vi này vi phạm Điều 2 trong quy định của AFF: "Cấm CĐV mang theo các vật dụng sắc nhọn, chất nổ, pháo sáng, bình xịt hơi cay,... Hay bất kỳ vật dụng gì tương tự có thể gây thương tích cho người khác".

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022
LĐBĐ Thái Lan từng bị phạt tới 3.000.000 bath vì hành vi đốt pháo sáng và gây náo loạn bên ngoài SVĐ Mỹ Đình.

Trước đó ở trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia tại vòng bảng, các CĐV của Voi Chiến cũng có hành vi tương tự nhưng được AFF bỏ qua. Với việc liên tiếp tái phạm quy định, gần như chắc chắc LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ phải nhận một án phạt rất nặng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Theo tờ Thairath, FAT đang đối mặt với khoản tiền nộp phạt lên tới 5.000.000 bath (tương đương gần 4 tỷ VNĐ). Đây được cho là án phạt nặng nhất lịch sử tất cả các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022
Việc phải đối mặt án phạt cực nặng từ LĐBĐ Đông Nam Á có thể ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Thái Lan trước cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam.

Trước thềm màn đọ sức Việt Nam - Thái Lan, VFF đã xác nhận toàn bộ 400.000 vé vào xem trận lượt đi Chung kết AFF Cup 2022 đã được bán hết. Những chiến binh Sao Vàng chắc chắn sẽ được tiếp thêm rất nhiều động lực tinh thần. Trong khi đó Voi Chiến sẽ phải đối mặt với áp lực nghẹt thở trước hàng vạn cổ động viên tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Một chiến thắng sẽ giúp Đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Qua đó thẳng tiến tới mục tiêu giành chức vô địch trong giải đấu cuối cùng đồng hành cùng HLV Park Hang Seo.

Trước thềm đại chiến với ĐT Việt Nam, Thái Lan đối mặt 'án phạt nặng nhất lịch sử' tại AFF Cup 2022
HLV Park Hang Seo sẽ có trong tay đầy đủ những quân bài tốt nhất để hướng tới trận đại chiến Việt Nam - Thái Lan.

Việt Nam vs Thái Lan | Siêu phẩm chấn động Đông Nám Á đưa ĐT Việt Nam đi vào lịch sử

 

Hết phát tờ rơi ở ga tàu, Công Phượng lại phải... lau bóng trong buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC?

(Techz.vn) Công Phượng từng xin phép HLV Park Hang Seo không dự AFF Cup 2022 để chuẩn bị cho kế hoạch sang Nhật thi đấu. Tuy nhiên số 10 của Đội tuyển Việt Nam bị cho là vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong màu áo Yokohama FC ở lần xuất ngoại thứ 4 trong sự nghiệp.