Thể thao

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới

Sau khi chính thức kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội, Quang Hải đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại châu Âu của mình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam cũng không tham dự SEA Games 31 để chủ động hơn với những kế hoạch trong thời gian này.

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới
Chuyên gia Jernej Kamensek là người có nhiều hiểu biết về bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ về việc Quang Hải xuất ngoại, nhà môi giới châu Âu Jernej Kamensek - người từng có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam chia sẻ với tờ Dân Trí: "Nếu đặt các giải đấu của Nhật Bản, Hàn Quốc lên bàn cân so sánh với các giải đấu ở châu Âu, tôi vẫn nghiêng về phương án cầu thủ Việt Nam sang lục địa già chơi bóng. Bởi đây là nơi sẽ giúp các bạn có nhiều cơ hội chơi bóng hơn hay bước ra ánh sáng nhiều hơn.

Nên nhớ, ngoài giải VĐQG, Cúp Quốc gia, các giải châu Âu còn có hệ thống các cúp châu Âu như UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League. Hẳn nhiên, đó sẽ là sân khấu mà các cầu thủ Việt Nam nếu thể hiện được mình, cơ hội để Quang Hải hay bất cứ ai đó lọt vào mắt xanh của một tuyển trạch viên và đến CLB lớn hơn hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới
Chuyên gia Kamensek cho rằng Quang Hải xuất ngoại ở thời điểm hiện tại là hơi muộn.

Nhưng ở góc độ ngược lại, tôi vẫn bảo lưu quan điểm Quang Hải xuất ngoại có phần muộn hơn so với chính thời điểm chín muồi của cậu ấy. Đáng ra, Quang Hải nên sang nước ngoài chơi bóng kể từ năm 2018. Đó là giai đoạn mà tài năng của Quang Hải thăng hoa ở VCK U23 châu Á 2018. Khi ấy, Quang Hải mới 21 tuổi. Đó là một ngưỡng tuổi cho phép Quang Hải tạo nên một bước nhảy vọt rất lớn nếu sang các giải đấu mạnh hơn thay vì dành nhiều năm ở lại V.League".

Nói về bến đỗ tiềm năng của Quang Hải - giải VĐQG Áo, chuyên gia người Slovenia cho biết: "Ở góc độ của tôi, Áo là một giải đấu tốt, với những đội bóng có chất lượng so với mặt bằng chung của châu Âu. Một chi tiết quan trọng nữa, Áo có số lượng suất tham dự các cúp châu Âu tương đối nhiều, bao phủ từ UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League. Đó đương nhiên là một cơ hội mà Quang Hải cần phải nắm bắt, nếu như cậu ấy có thể đến được một đội bóng của Áo trong thời gian tới đây.

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới
Quang Hải được cảnh báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến giải VĐQG Áo.

Nhưng tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, với trình độ của Quang Hải hay bất cứ ai từ V.League xuất ngoại, Áo vẫn sẽ là một giải đấu có phần trên tầm so với trình độ cầu thủ Việt Nam. Chưa nói đến Sturm Graz, LASK - một đội bóng ở nhóm dưới bảng xếp hạng giải VĐQG Áo thôi cũng sở hữu những cầu thủ có năng lực tốt ở bình diện châu Âu. Họ đương nhiên có chất lượng hơn Quang Hải, từ thể lực, sức bền, kỹ năng chơi bóng và quan trọng là tư duy và cảm giác thi đấu ở châu Âu.

Sự thật thì có phần khó nghe nhưng xin lỗi với những ai là CĐV của Quang Hải khi phải nói thật sự như vậy. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa rằng, Quang Hải sẽ phải nỗ lực hết sức mình, cố gắng rất nhiều nếu như muốn tìm kiếm cơ hội chơi bóng từng chút một, nếu thật sự bạn đến Áo chơi bóng.

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới
Trước đó, Quang Hải được đồn đoán sẽ gia nhập Riga FC (Latvia), nhưng đến thời điểm hiện tại Sturm Graz mới là bến đỗ mà tiền vệ này có khả năng gia nhập cao nhất.

Cá nhân tôi vẫn cho rằng Quang Hải đến Latvia, Slovenia, Slovakia sẽ có nhiều khả năng được thi đấu, thậm chí đá chính hơn. Đó là những giải đấu trung bình ở châu Âu. Nhưng chắc chắn, nó vẫn có chất lượng hơn nhiều so với V.League".

Chuyên gia người Slovenia cũng nhận định giải VĐQG Áo thiên về thể lực và có không ít tài năng trẻ xuất sắc hơn Quang Hải. Chính vì thế, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ khả năng của mình. Jernej Kamensek cho rằng lựa chọn không dự SEA Games 31 là hợp lý với Quang Hải bởi trên thực tế, cầu thủ này đã từng giành HCV và đã quá tuổi để thi đấu.

Trước ngày sang châu Âu, Quang Hải bất ngờ nhận 'cảnh báo' về khác biệt lớn nhất ở bến đỗ mới
Không dự SEA Games 31, Quang Hải sẽ có thêm thời gian để làm quen với những điều kiện tại châu Âu.

Cuối cùng, chuyên gia này kêu gọi NHM ủng hộ Quang Hải dù anh gia nhập CLB nào. Ngôi sao sinh năm 1997 được ông Kamensek coi là người đi tiên phong để giúp cầu thủ Việt Nam tự tin xuất ngoại hơn trong tương lai.

QUANG HẢI VÀ 3 SỰ CHUẨN BỊ ĐẶC BIỆT CHO CHUYẾN XUẤT NGOẠI TẠI CHÂU ÂU

 

Theo chân Quang Hải xuất ngoại, tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam chọn bến đỗ khó tin sau lời mời từ châu Âu

(Techz.vn) Nguyễn Hoàng Đức mới đây đã có những chia sẻ về Quang Hải cũng như chuyện xuất ngoại. Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam cũng tiết lộ anh đã nhận được cả những lời đề nghị từ châu Âu cùng quyết định bất ngờ về bến đỗ tương lai.