Trả giá đắt sau trận thắng ĐT Việt Nam, dàn sao 'nhập lậu' bất ngờ kiện LĐBĐ Malaysia?
Chưa thể gửi đơn kháng cáo lên CAS, LĐBĐ Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị dàn cầu thủ nhập tịch 'lậu' kiện ngược lại vì những tổn thất lớn về mặt tài chính và danh dự.
Với việc FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trái phép vẫn tiếp tục bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng, tính từ 26/9/2025. Theo New Straits Times, 7 cầu thủ này đang lên kế hoạch yêu cầu FAM bồi thường, khi án phạt cấm thi đấu 1 năm mang đến những hậu quả lớn về mặt tài chính.
Tờ báo Malaysia viết: "Các luật sư nước ngoài đang trao đổi với 7 cầu thủ nhập tịch, những người đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại FAM về sai sót kỹ thuật mà chính liên đoàn đã thừa nhận. Việc này không ngạc nhiên, bởi án phạt từ FIFA khiến họ gặp phải tổn thất nặng nề về tài chính".
Nguồn tin trên tiết lộ, yêu cầu bồi thường không chỉ để bù đắp lại phần tiền lương mà họ bị CLB chủ quản cắt đi trong thời gian bị cấm thi đấu, mà còn để khôi phục danh dự, mở đường tìm CLB mới sau khi án phạt kết thúc.
Nếu các cầu thủ này kiện ngược lại LĐBĐ Malaysia, vụ bê bối này sẽ trở nên phức tạp và bi hài hơn bao giờ hết. Từ nỗ lực tăng cường sức mạnh cho ĐTQG tại VL Asian Cup 2027, Malaysia giờ đây có nguy cơ bị xử thua 2 trận và mất ngôi đầu vào tay ĐT Việt Nam, đồng thời có thể bị cấm thi đấu quốc tế dài hạn.
Án phạt từ FIFA khiến 7 cầu thủ này bị cắt giảm tiền lương, thậm chí bị thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp. Trường hợp của Gabriel Palmero nhận được nhiều chú ý nhất khi bị CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) chấm dứt hợp đồng, đồng thời hủy luôn thỏa thuận cho mượn với Unionistas de Salamanca CF, ngay sau khi FAM bị FIFA bác đơn kháng cáo.