Thể thao

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: VFF ra 'tối hậu thư'; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: VFF ra 'tối hậu thư'; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?

Ấn định thời gian bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31

Thời gian bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 được Ban tổ chức ấn định vào sáng ngày 6/4. Có 4 khung giờ bốc thăm cho các môn bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá futsal nam và bóng đá futsal nữ. Cụ thể, môn futsal nữ sẽ được tiến hành bốc thăm đầu tiên lúc 10h15 ngày 6/4. Môn futsal nam bốc thăm chia bảng lúc 10h25. Lúc 10h35 bốc thăm môn bóng đá nữ và môn bóng đá nam SEA Games 31 bốc thăm cuối cùng lúc 10h50 ngày 6/4.

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: HLV Park nhận tin vui; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?
Các bảng đấu thuộc môn bóng đá sẽ được xác định vào sáng 6/4.

HLV Park nhận tin vui từ Thái Lan, ĐT Việt Nam sáng cửa bảo vệ ngôi vương

Theo Siam Sports, nhiều khả năng bóng đá Thái Lan sẽ cử đội hình gồm nhiều cầu thủ U19 tham dự SEA Games 31. Đây cũng chính là lực lượng từng tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 và để thua trước bóng đá Việt Nam (khi đó nòng cốt là U21) trên đất Campuchia hồi tháng 2 vừa qua.

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: HLV Park nhận tin vui; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?
Thái Lan dự kiến mang đội hình bị Việt Nam đánh bại 2 lần ở giải U23 Đông Nam Á tham dự SEA Games 31.

Do Thai League không hoãn trong thời gian diễn ra SEA Games nên rất khó để các đội bóng nhả cầu thủ cho U23 Thái Lan. Chính vì vậy, Voi Chiến sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất và sẽ mở ra cơ hội lớn để ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch với đội hình U23 Việt Nam được bổ sung 3 cái tên quá tuổi.

VFF đưa ra quyết định bất ngờ, Công Phượng chính thức mất cơ hội vô địch SEA Games cùng ĐT Việt Nam?

Với thay đổi mới nhất từ VFF, Công Phượng gần như chắc chắn sẽ không thể đồng hành cùng HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: HLV Park nhận tin vui; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?
3 suất cầu thủ quá tuổi gần như chắc chắn sẽ thuộc về Tiến Linh, Quang Hải và Hùng Dũng.

Hậu vệ hot girl của ĐT Việt Nam quyết tâm bảo vệ huy chương vàng

Chia sẻ về tình hình chấn thương, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết: "Tôi đã hồi phục chấn thương 100%, đã đầy đủ tinh thần và quyết tâm để thi đấu cho SEA Games 31".

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: HLV Park nhận tin vui; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?
Hoàng Thị Loan đã sẵn sàng trở lại ở SEA Games 31 sau khi bỏ lỡ hành trình lịch sử tại Asian Cup 2022.

"Tôi rất tiếc vì không thể góp mặt ở Asian Cup 2022 nhưng tại SEA Games tới, tôi sẽ nỗ lực và quyết tâm thi đấu hết mình. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 31 luôn là huy chương vàng nên áp lực cũng như tinh thần là những điều chúng tôi luôn nghĩ đến. Nhưng ngay cả khi không vì những yếu tố đó, mọi người vẫn luôn cố gắng tập luyện với 100%, thậm chí còn hơn thế để thi đấu hết mình" - hậu vệ sinh năm 1995 chia sẻ.

Hậu chia tay ĐT Việt Nam, 'người hùng U23' bất ngờ hiến kế giúp HLV Park vô địch SEA Games 31

ĐT Việt Nam đã có màn chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 31 với chức vô địch U23 Đông Nam Á. Dù không phải là đội hình mạnh nhất nhưng HLV Đinh Thế Nam với sự tài tình của mình đã giúp ĐT Việt Nam vượt qua những khó khăn về dịch bệnh để lên ngôi vô địch. Sau giải đấu này, chiến lược gia người Hải Phòng đã quyết định nói lời chia tay U23 Việt Nam, trả lại vị trí cho HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31. Trước ngày ĐT Việt Nam chốt danh sách, HLV Đinh Thế Nam đã "hiến kế" cho HLV Park về việc lựa chọn 3 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin nóng SEA Games 31 ngày 2/4: HLV Park nhận tin vui; Công Phượng hết cửa vô địch cùng ĐT Việt Nam?
Theo HLV Đinh Thế Nam, HLV Park sẽ ưu tiên suất quá tuổi cho hàng công.

Campuchia dự SEA Games 31 với 500 vận động viên

Đây là con số lớn chưa từng có với thể thao nước này, thậm chí còn lớn hơn cả số VĐV mà Indonesia mang sang Việt Nam. Cách đây 2 năm, đoàn thể thao Campuchia chỉ có 4 HCV, 6 HCB và 36 HCĐ. Với số lượng VĐV lớn hơn, đoàn xứ Chùa tháp kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn ở kỳ đại hội này.

Highlights Nhật Bản vs Việt Nam | Công Phượng - Thanh Bình tỏa sáng - ĐTVN làm nên lịch sử

 

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam từ chối Thai League, tiết lộ khả năng đến Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm

(Techz.vn) Chia sẻ về vấn đề xuất ngoại, hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam tiết lộ anh từng từ chối sang Thái Lan thi đấu, đồng thời đưa ra những nhận xét đáng chú ý về trường hợp của Nguyễn Quang Hải.