Thể thao

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park

Trong những năm trở lại đây, Thái Lan đang áp dụng chính sách đặc biệt để đưa những cầu thủ có gốc Thái đang chơi bóng tại nước ngoài có thể trở về khoác áo các ĐTQG. Một trong những mục tiêu lớn nhất mà LĐBĐ Thái Lan đặt ra đó là những ngôi sao đến từ châu Âu này có thể góp phần lật đổ ngôi vị số 1 Đông Nam Á của ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park
Chia tay HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép cực lớn ở VCK U23 châu Á 2022.

Ở SEA Games 31, dù sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Jonathan Khemdee hay Patrik Gustavsson, Benjamin Davis,... và cả HLV Mano Polking dẫn dắt nhưng U23 Thái Lan vẫn thất bại trong việc giành tấm HCV bóng đá nam từ tay U23 Việt Nam. Chính vì vậy, quyết tâm của Thái Lan lại càng lớn hơn ở VCK U23 châu Á 2022 lần này khi 2 đội gặp lại nhau ngay từ vòng bảng.

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park
Thất bại ở SEA Games 31 khiến Thái Lan càng quyết tâm thay máu đội hình, đòi nợ U23 Việt Nam.

Cụ thể, U23 Thái Lan là 1 trong 2 đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhất, cùng với U23 Australia với 9 cầu thủ. Con số này vượt xa những đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch như Hàn Quốc hay Nhật Bản chỉ có 4 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài. U23 Việt Nam có phần khiêm tốn khi toàn bộ 23 cái tên được HLV Gong Oh Kyun đăng ký cho VCK U23 châu Á đều đang chơi bóng cho các đội bóng ở trong nước, thậm chí nhiều người chỉ chơi ở giải hạng Nhất.

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park
Thanawat là một trong những mối đe dọa lớn với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan có 9/23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài bao gồm: Jonathan Khemdee (Obi Odense, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (BSC Youngsboy, Thụy Sĩ), Nicholas Kengkhetkit Mikkelson (Obi Odense, Đan Mạch), Thanawat Khangchitthaworn (Leicester City, Anh), Benjamin Davis (Oxford United, Anh), Channarong Phromsrikao (Union Adabe, Tây Ban Nha), Chayapipat Suphanphaj (Estroil Praia, Bồ Đào Nha), Achitphon Kirirom (FC Augsburg, Đức) và Sittichok Paso (FC Ryukyu, Nhật Bản).

Điều này cho thấy chất lượng đội hình của Thái Lan đang được gia tăng đáng kể so với SEA Games 31. Những cầu thủ cực kỳ nổi bật như Thanawat (Leicester City) hay Nicholas Mikkelson (Obi Odense) - người từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Na Uy và là đồng đội của Erling Haaland sẽ là mối đe dọa cực lớn cho U23 Việt Nam trong trận ra quân.

Thái Lan 'vô đối' ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đối mặt với sức ép khó tin hậu chia tay HLV Park
Với đội hình không còn được đánh giá cao như ở SEA Games 31, nhiệm vụ vượt qua vòng bảng cũng là một thử thách lớn cho thầy trò HLV Gong Oh Kyun.

Ngoài việc không còn 3 cầu thủ quá tuổi, việc U23 Việt Nam chia tay HLV Park Hang-seo và phải chơi theo một triết lý bóng đá cùng sơ đồ hoàn toàn mới sẽ gây ra không ít thách thức cho tân HLV Gong Oh Kyun. Trận mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2/6. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc và Malaysia. Dù VFF chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho thầy trò HLV Gong Oh Kyun nhưng với lực lượng của Thái Lan và đặc biệt là ĐKVĐ Hàn Quốc, chắc chắn dàn sao trẻ sẽ còn vất vả hơn SEA Games 31 rất nhiều.

HLV GONG OH-KYUN CHIA SẺ SAU THẤT BẠI NGÀY ĐẦU DẪN DẮT U23 VIỆT NAM

 

Tin bóng đá tối 30/5: Filip Nguyễn 'lật kèo' HLV Park; ĐT Việt Nam chịu áp lực từ quyết định của VFF

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 30/5: VFF ra quyết định gây tranh cãi, ĐT Việt Nam bị Thái Lan 'gây sức ép' trước ngày chia tay HLV Park; Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam theo chân Quang Hải sang châu Âu; Filip Nguyễn hủy chuyến bay về Việt Nam, 'lật kèo' HLV Park Hang-seo?