Thể thao

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng

Như đã biết, toàn bộ "Lục đại gia" của Ngoại hạng Anh đã đồng loạt nộp đơn rút khỏi dự án European Super League, bao gồm cả Man City. Thậm chí nửa xanh thành Manchester còn là một trong những cái tên đầu tiên "lật kèo" với Florentino Perez. Tuy nhiên điều này hoàn toàn là quyết định từ phía giới chủ Ả Rập lắm tiền nhiều của. Và có vẻ như quyết định đó không thực sự được lòng các ngôi sao đắt giá bên phía The Citizens.

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng
Man City là một trong những đội bóng Anh đầu tiên "lật kèo" xin rút khỏi European Super League.

Mới đây, một trong những trụ cột của Man City là tiền vệ Ilkay Gundogan đã đăng tải một dòng trạng thái lên trang MXH Twitter, nhận xét về vụ ồn ào giữa hai giải đấu European Super League và Champions League. Được biết, ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ là cầu thủ đầu tiên nằm trong 12 CLB đồng sáng lập ESL trực tiếp lên tiếng về vấn đề này:

"Ngoài câu chuyện về Super League, liệu chúng ta có thể nói về cả thể thức mới của Champions League được hay không?" - Ilkay Gundogan mở đầu.

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng
Ilkay Gundogan bức xúc vì UEFA chỉ nghĩ tới tiền mà bỏ qua sức khỏe cũng như thể lực của các cầu thủ.

"Ngày càng có thêm nhiều trận đấu và chẳng một ai thèm suy nghĩ tới các cầu thủ chúng tôi hay sao? So với European Super League thì Champions League thể thức mới cũng chỉ là cái đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại mà thôi (nguyên gốc: the lesser of two evils). Thể thức Champions League hiện tại với tôi là hợp lý nhất và nó cho thấy vì sao đây là giải đấu cấp CLB hay nhất thế giới dành cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ."

Sự bức xúc của Ilkay Gundogan có lẽ đang là nỗi niềm chung của giới cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao đang thi đấu cho các đội bóng lớn được (hoặc "bị") dự Champions League. Theo thế thức mới của cúp C1 châu Âu, chỉ tính riêng vòng bảng các đội bóng đã phải thi đấu gần gấp đôi số trận (10 so với 6 như hiện tại). Con số này đương nhiên cũng tăng lên nếu các đội bóng càng giành quyền vào sâu.

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng
Tiền đạo Marcus Rashford của MU dù chấn thương lưng nhưng vẫn phải nén đau vào sân thi đấu mỗi tuần mà không được nghỉ ngơi cho lành hẳn.

Tính sơ sơ, một CLB lớn ở Anh như Man City hoặc Manchester United, Chelsea, Liverpool,... có thể phải thi đấu... gần 100 trận trong 1 mùa bóng. Tức là chưa tới 3 ngày/trận trong suốt 10 tháng trời. Một lịch trình chẳng khác gì "hành xác"!

Cuộc đối đầu giữa hai giải đấu European Super LeagueChampions League, hay nói đúng hơn là giữa UEFA với 12 CLB lớn của châu Âu chắc chắn sẽ chưa kết thúc ở đây. Khi sự bức xúc lên tính đỉnh điểm, các ngôi sao chắc chắn sẽ phải đồng loạt lên tiếng. Tới lúc đó, nếu không phải ESL thì cũng sẽ một giải đấu khác ra đời để cho UEFA thấy sự quá đáng của họ. Hãy cùng chờ xem!

Siêu sao của Man City lên tiếng chỉ trích UEFA, phản đối Cúp C1 trước án phạt 100 triệu Bảng
Giải đấu danh giá nhất châu Âu đang mất dần đi sự hấp dẫn do các quan chức của UEFA thi nhau tham nhũng.

Highlights Barca vs Getafe | Công làm thủ phá tạo nên bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn

 

Kết quả bóng đá hôm nay 23/04: Leicester chấm dứt cơ hội của Chelsea, Barca nhăm nhe cướp ngôi Real

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 23/04: Ngoại hạng Anh - Leicester chấm dứt tham vọng chiếm Top 3 của Chelsea; La Liga - Barca nhăm nhe cướp ngôi của Real Madrid.