Thể thao

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối

Cách đây hơn 3 tháng, HLV HLV Guillaume Graechen (thầy Giôm) đã nói lời chia tay với CLB HAGL sau hơn một thập kỷ gắn bó. Ông là người trực tiếp đặt nền móng cho lứa cầu thủ khóa 1 HAGL JMG - những người đã trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh,...

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối
Người thầy bóng đá đầu tiên của lứa Công Phượng, Xuân Trường,... nói lời chia tay HAGL sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen, U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 lò HAGL - Arsenal JMG đã tạo ra cơn sốt ở khu vực Đông Nam Á. Ông cùng những Công Phượng, Xuân Trường,... đã kéo lại niềm tin từ người hâm mộ Việt Nam sau một khoảng thời gian khá u ám của bóng đá nước nhà.

Sau khi hết hạn hợp đồng với CLB HAGL, HLV Graechen và đại diện CLB đã thống nhất không gia hạn. Dù vậy, ông vẫn là người thuộc hệ thống đào tạo JMG toàn cầu và chuyển sang Học viện Nutifood JMG tại TP.HCM. Mới nhất, nhiều học viên khóa 4 của lò HAGL cũng theo chân ông về học viện Nutifood để được đào tạo trọn vẹn giáo án của hệ thống JMG toàn cầu, nhằm phát huy tối đa tài năng của lứa cầu thủ này theo đúng lộ trình.

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối
Ông sẽ chuyển đến làm việc tại lò đào tạo Nutifood cũng thuộc hệ thống JMG.

15 cầu thủ trẻ tiềm năng sẽ rời HAGL để cập bến Học viện Nutifood JMG bao gồm: Nguyễn Thanh Khôi (2001), Hoàng Vĩnh Nguyên (2002), Phan Nhật Thanh Long (2002), Trần Đình Hùng (2003), Trần Gia Huy (2003), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004), Nguyễn Duy Tâm (2002), Nguyễn Quốc Việt (2003), Lâm Gia Đức (2003), Võ Hữu Việt Hoàng (2002), Huỳnh Tuấn Vũ (2002), Phan Hồ Khải (2003), Nguyễn Nhật Minh (2003), Bùi Quốc Bảo (2003) và Hồ Thanh Hóa (2003).

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối
2 tài năng trẻ Việt Hoàng và Vĩnh Nguyên từng được mời tập luyện cùng đội trẻ Feyenoord (Hà Lan) vào năm 2019. Đây chính là nơi cựu danh thủ Robin Van Persie bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình.

Gia nhập học viện Nutifood, lứa cầu thủ này không chỉ được tiếp tục làm việc cùng thầy Giôm và giám đốc kỹ thuật Franck Durix mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Khóa 4 của lò đào tạo HAGL JMG từng được HLV Graechen đánh giá rất cao với tiềm năng vượt qua lứa đàn anh khóa 1 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,... Đây cũng là lứa cầu thủ từng được sang châu Âu tập huấn và cọ xát với một số đội bóng trẻ của Hà Lan, Bỉ vào năm 2019.

Sau người hùng của bóng đá Việt Nam, HAGL chia tay 15 sao trẻ từng sang châu Âu khiến NHM tiếc nuối
Lứa cầu thủ khóa 4 lò HAGL JMG trong chuyến tập huấn châu Âu cách đây 2 năm. 15 cầu thủ sẽ theo chân HLV Graechen gia nhập HV Nutifood JMG.

Với sự bổ sung từ HAGL, U21 HV Nutifood cũng sẽ có một đội hình vô cùng chất lượng để dự giải U21 quốc gia diễn ra vào tháng 12 tới. Đội bóng của HLV Graechen nằm chung bảng với Viettel, SLNA và Bình Dương ở vòng loại.

HLV Guillaume Graechen của học viện HAGL Arsenal JMG, 10 năm đón Tết Việt

 

Từ chối dự AFF Cup, 'hung thần' của Công Phượng khiến NHM Thái Lan nổi giận vì lý do khó chấp nhận

(Techz.vn) Vừa xin rút khỏi danh sách ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2021 vì chấn thương, "hung thần" của Công Phượng tại ĐT Việt Nam lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thi đấu trọn vẹn 90 phút màu áo Buriram United tại Thai League cuối tuần qua.