Thể thao

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản

Ở đầu mùa giải 2022, Sài Gòn FC đã gây sốt khi xuất ngoại cùng lúc 4 cầu thủ sang các đội bóng ở Nhật Bản. Mới nhất, tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu đã trở thành cái tên thứ 5 lên đường xuất ngoại. Trong số đó, Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân là 2 cầu thủ gia nhập FC Ryukyu ở J.League 2.

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản
CLB Sài Gòn đi tiên phong trong việc hợp tác với các CLB Nhật Bản để xuất ngoại cầu thủ.

Mới đây, ở trận đấu giữa FC Ryukyu và Omiya Ardija thuộc vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản, tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Văn Luân đã có trận đá chính đầu tiên cho đội bóng mới. Người đồng đội Vũ Hồng Quân cũng góp mặt trên băng ghế dự bị ở trận đấu này.

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản
Phạm Văn Luân (33) đá chính, trong khi đó Vũ Hồng Quân (30) được đăng ký dự bị.

Với việc được ra sân thi đấu cho FC Ryukyu, Phạm Văn Luân trở thành cầu thủ Việt Nam thứ ba khoác áo 1 đội bóng ở giải hạng 2 Nhật Bản, sau Công Phượng và Tuấn Anh cách đây 7 năm. Ở mùa giải 2015, cả Công Phượng (Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (FC Yokohama) đều đã để lại những dấu ấn cho các đội bóng đang thi đấu ở J.League 2.

Phạm Văn Luân cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai được thi đấu ở Nhật Bản trong mùa giải 2022, vượt qua đàn anh Đặng Văn Lâm - người vẫn chưa thi đấu một phút nào cho Cerezo Osaka kể từ tháng 7/2021. Trước đó, tiền vệ Bùi Ngọc Long cũng được ra sân trong màu áo đội bóng ở J.League 3 - Azul Claro Numazu.

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản
Kể từ trận gặp Guangzhou hồi tháng 7/2021, Đặng Văn Lâm đã không ra sân thêm một phút nào cho Cerezo Osaka vì nhiều lý do.

Phạm Văn Luân lẽ ra được cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và thậm chí là VCK U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, tiền vệ này đã xin phép không tập trung đội tuyển để nắm lấy cơ hội sang Nhật Bản thi đấu. Tiền vệ sinh năm 1999 từng chia sẻ khi lên đường sang Nhật:

"Việc sang Nhật Bản là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng về thể lực, bởi bóng đá Nhật Bản thi đấu với cường độ và tốc độ rất cao. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể được ra sân thi đấu. Từ những trường hợp cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản trước đây, tôi nghĩ rằng muốn thành công, ở Việt Nam mình cố gắng 1 thì sang đó mình phải nỗ lực gấp 10 lần".

Lỡ hẹn VCK U23 châu Á, sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc đầu tiên ở Nhật Bản
Từ chối cơ hội dự SEA Games 31 là một trong những quyết định đầy bất ngờ của chàng tiền vệ sinh năm 1999.

Trở lại với trận đấu chiều 1/6, đội bóng của Văn Luân và Hồng Quân đã để thua Omiya Ardija với tỷ số 1-4, qua đó phải dừng bước từ vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản 2022. Dù vậy, đây vẫn là những tín hiệu tích cực với 2 chàng trai trẻ trong con đường phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản. Nếu thành công, chắc chắn những cầu thủ như Văn Luân, Hồng Quân hay cả Đặng Văn Lâm sẽ mở ra cánh cửa mới cho những cầu thủ Việt Nam có khát khao ra nước ngoài thi đấu.

Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân có buổi tập đầu tiên cho clb Ryukyu (J. League 2)..

 

Tin bóng đá trưa 30/5: VFF không muốn gia hạn hợp đồng của HLV Park? Đặng Văn Lâm nhận 'tin kém vui'

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 30/5: VFF có động thái không muốn gia hạn hợp đồng, HLV Park Hang Seo đếm ngược ngày chia tay Đội tuyển Việt Nam; Đặng Văn Lâm nhận tin kém vui trước thềm giao hữu Việt Nam vs Afghanistan; Tiết lộ lý do Quang Hải chưa xuất ngoại.