Thể thao

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu năm mới bằng 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trước Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 13/1 tới với quân số 30 thành viên. Trung Quốc thậm chí còn triệu tập tới 52 cầu thủ, điều hiếm thấy trong lịch sử bóng đá nước này. Các tuyển thủ sẽ trải qua quá trình thanh lọc lượng lực gắt gao để được lựa chọn vào danh sách 23 cầu thủ được đăng ký thi đấu.

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022
ĐT Trung Quốc chuẩn bị cho trận lượt về gặp ĐT Việt Nam với con số kỷ lục về số cầu thủ được triệut ập.

Theo kế hoạch của LĐBĐ Trung Quốc, họ sẽ sang Việt Nam bằng chuyên cơ với danh sách đăng ký hơn 100 thành viên, trong đó có cả chủ tịch CFA Chen Xuyuan. Với sự hiện diện của người đứng đầu bóng đá Trung Quốc, áp lực dành cho các cầu thủ trong việc phải giành 3 điểm là không hề nhỏ.

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022
Chủ tịch Chen Xuyuan cũng lên đường sang Việt Nam trong chuyến đi lần này.

So với trận lượt đi, ĐT Trung Quốc đã thay thế HLV Li Tie bằng tân HLV Li Xiaopeng. Dù đã đưa ra rất nhiều thay đổi nhưng NHM Trung Quốc vẫn lo lắng về khả năng giành chiến thắng của đội nhà cùng với tân thuyền trưởng.

Truyền thông và các cổ động viên Trung Quốc không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ ĐTQG. Họ cho rằng thầy trò HLV Li Xiaopeng có thể thua một số trận trong tổng số 4 cuộc đối đầu còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, tờ Sohu thì khẳng định, ĐT Trung Quốc bắt buộc phải thắng Việt Nam.

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022
Với quá trình chuẩn bị như vậy, HLV Li Xiaopeng buộc phải thắng ĐT Việt Nam nếu không muốn mất ghế chỉ sau 2 trận đấu.

"ĐT Việt Nam đã để thua 6 trận thuộc vòng loại World Cup và trước khi gặp Trung Quốc, họ có thể thua trận thứ 7. Nếu không giành 3 điểm, sẽ chẳng có lý do gì để bào chữa. HLV Li Xiaopeng nên giành 3 điểm để chứng tỏ mình trước truyền thông và CĐV, nếu không, hãy sẵn sàng cho việc bị sa thải" - Sohu cho rằng HLV Li Xiaopeng có thể bay ghế nếu không giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam.

Ở trận lượt đi, Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhờ sự xuất sắc của Wu Lei. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng đó là trận đấu mà hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình chơi không tốt mà mắc lỗi trong các bàn thua của ĐT Việt Nam. Nếu may mắn hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ giành ít nhất 1 điểm.

Ở trận lượt về, ĐT Việt Nam không có sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh. HLV Park Hang-seo hy vọng rằng sau khi nghỉ ngơi ở trận Australia vì bị treo giò, Quế Ngọc Hải sẽ sung sức và sẵn sàng cho trận đấu với Trung Quốc. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam có nhiều thay đổi so với trận lượt đi và nếu không kịp thời vá những lỗ hổng đó, cơn ác mộng có thể sẽ lặp lại với đội bóng của HLV Park.

LĐBĐ Trung Quốc làm điều hiếm thấy, ĐT Việt Nam nguy cơ tái hiện 'cơn ác mộng' ở VL World Cup 2022
ĐT Việt Nam quyết tâm giành điểm ở vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào sau 6 trận đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022. Chính vì thế, HLV Park Hang-seo đã đưa ra rất nhiều thay đổi về nhân sự để làm mới đội tuyển. Một tin vui nữa cho ĐT Việt Nam là sân Mỹ Đình có thể sẽ đón từ 20.000 đến 25.000 khán giả ở trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 1/2 sắp tới. Sự cổ vũ từ các khán đài sẽ là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu tốt hơn, đặc biệt là ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Dần 2022.

Highlights Trung Quốc vs Việt Nam | Tấn Tài hóa Neymar ghi siêu phẩm - Tiến Linh phá lưới Trung Quốc

 

Vượt mặt Quang Hải, ngôi sao ĐT Việt Nam chốt tương lai tại CLB Hàn Quốc trước VL World Cup 2022?

(Techz.vn) Không phải Quang Hải hay Hoàng Đức, ngôi sao đầu tiên của ĐT Việt Nam chuẩn bị sang nước ngoài thi đấu trong năm 2022 là một cầu thủ HAGL. Điểm đến sẽ là Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang-seo.