Thể thao

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ

Có thể nói chưa bao giờ Đội tuyển Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn về mặt lực lượng như ở vòng loại World Cup 2022. Hàng loạt trụ cột lần lượt dính chấn thương nặng như Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh,... Trong đó đáng kể nhất là bộ đôi hậu vệ cánh ưng ý nhất của HLV Park Hang Seo - Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng.

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ
Văn Hậu và Trọng Hoàng là cặp hậu vệ biên tốt nhất của HLV Park Hang Seo mà chưa ai có thể thay thế được một cách trọn vẹn.

Đoàn Văn Hậu bị chấn thương sụn chêm đầu gối và phải ra sân khi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục khi Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở vòng loại World Cup hồi tháng 6/2021. Điều này khiến chấn thương của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC trở nên tệ hơn, buộc phải lên bàn mổ.

Rất may sau khi được đưa sang Hàn Quốc điều trị, Văn Hậu đã dần bình phục và dự kiến cho thể trở lại tập luyện vào tháng 5/2022. Dù vậy, kèo trái sinh năm 1999 sẽ bỏ lỡ kỳ SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ
Văn Hậu sẽ bỏ lỡ SEA Games 31 cùng ĐT Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương.

Tuy nhiên trường hợp của Trọng Hoàng mới là điều đáng lo ngại. Vốn được coi là "cầu thủ chuyên nghiệp nhất Việt Nam" khi luôn duy trì chế độ sinh hoạt và tập luyện vô cùng quy củ. Việc Trọng Hoàng chấn thương nặng gần như là điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp tiền vệ gốc Nghệ An.

Tuy nhiên sau trận đấu với Australia hồi tháng 9/2021, trò cưng của HLV Park Hang Seo bất ngờ được thông báo gặp vấn đề về thoát vị đĩa đệm. Dạng chấn thương này luôn bị coi là nỗi ám ảnh của các vận động viên chuyên nghiệp bởi khó can thiệp bằng phẫu thuật và tốn rất nhiều thời gian phục hồi.

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ
Trọng Hoàng chấn thương từ tháng 9/2021 và vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Tháng 2/2022, Trọng Hoàng đã quyết định lên bàn mổ sau thời gian dài điều trị bằng phương pháp Đông Y nhưng không có hiệu quả. Vốn là một cầu thủ kín tiếng trên MXH, thông tin về Trọng Hoàng lại càng nhỏ giọt khi phía Sông Lam Nghệ An luôn hạn chế đề cập tới. HLV Park Hang Seo trong những cuộc phỏng vấn cũng chia sẻ rằng ông không nắm rõ tình hình chấn thương của cậu học trò cưng. Người hâm mộ càng có lý do để lo lắng cho sự nghiệp của "hậu vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam".

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ
Không phải những ngôi sao trẻ như Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Hậu. "Lão tướng" Trọng Hoàng mới được coi là hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam khi đã cùng HLV Park Hang Seo chinh chiến ở mọi giải đấu có thể từ năm 2018 tới nay.

Mới đây nhất, nhà báo Minh Hải bất ngờ đưa tin Trọng Hoàng đang đối mặt với nguy cơ giải nghệ do phẫu thuật không thành công. Được biết, một nguồn tin thân với Trọng Hoàng tiết lộ rằng cầu thủ 32 tuổi nhiều khả năng không thể thi đấu đỉnh cao được nữa. 

Phía SLNA chưa lên tiếng về tin đồn nói trên. Tuy nhiên nhà báo Minh Hải tiết lộ rằng tình hình chấn thương của Trọng Hoàng đang có "thông tin xấu" sau cuộc nói chuyện với HLV Park Hang Seo và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

HLV Park nhận tin dữ trước trận Oman: Hậu vệ số 1 ĐT Việt Nam phẫu thuật thất bại, nguy cơ giải nghệ
Trọng Hoàng đối mặt nguy cơ giải nghệ sớm sau khi phẫu thuật không thành công?

Về phía ĐTQG, thầy trò HLV Park Hang Seo đang hoàn thiện nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu giữa Việt Nam vs Oman vào ngày 24/3 tới đây. Sau đó, toàn đội sẽ lập tức lên đường sang Nhật Bản thi đấu nốt trận cuối vòng loại World Cup 2022. Mọi thông tin về Đội tuyển Việt Nam sẽ luôn được cập nhật một cách nhanh nhất suốt 24 giờ trong chuyên mục Thể thao của Techz.vn. Kính mời quý vị độc giả chú ý đón đọc.

NHÀ BÁO MINH HẢI: TRỌNG HOÀNG CÓ NGUY CƠ GIẢI NGHỆ SỚM (PHÚT THỨ 51)

 

Sao Việt kiều 'đẳng cấp châu Âu' của ĐT Việt Nam: Vì HLV Park mà chấp nhận 'quay lưng' với quê hương

(Techz.vn) Trái với dự đoán cầu thủ Việt kiều đầu tiên được HLV Park Hang Seo triệu tập là Filip Nguyễn, nhà cầm quân 64 tuổi đã trao cơ hội cho Adriano Schmidt lên tuyển dự VL World Cup 2022. Để thỏa ước mơ khoác áo Đội tuyển Việt Nam, trung vệ 27 tuổi đã từng "đấu tranh" với từng người trong gia đình mình.