Thể thao

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao

Cách đây ít phút, nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã xác nhận với truyền thông rằng HLV Park Hang Seo đã đồng ý ký hợp đồng, hay nói chính xác hơn là kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng cũ thêm 1 năm. Điều này đồng nghĩa với việc thầy Park sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam tới tháng 1/2023 trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
HLV Park Hang ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ảnh minh họa: VTC News.

Được biết, hợp đồng cũ mà HLV Park Hang Seo ký với VFF vào năm 2019 có thời hạn 3 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm, với điều kiện đôi bên đều đồng ý. Cách đây vài tháng đã xuất hiện những tin đồn về việc Thái Lan muốn đưa HLV Park Hang Seo về dẫn dắt ĐTQG nước này. Phía công ty quản lý của thầy Park ngay lập tức đã phủ nhận tin đồn nói trên.

Bản thân HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam sau đó cũng đã xác nhận rằng mình chưa từng làm việc với phía Thái Lan. Trước truyền thông, HLV Park Hang Seo công khai ủy quyền cho người đại diện của mình là ông Lee Dong Jun làm việc với VFF để kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, tới hết tháng 1/2023. 

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
HLV Park Hang Seo và người đại diện Lee Dong Jun (áo đen) khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với ĐT Việt Nam thêm nhiều năm nữa. Ảnh: VTV.

Theo truyền thông Việt Nam, việc HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng ngay trước thềm trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với các cầu thủ. Đây chắc chắn sẽ là động lực không nhỏ để Những chiến binh Sao Vàng nỗ lực hơn nữa, cố gắng đem về những điểm số đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Được biết trong hợp đồng của HLV Park Hang Seo đã ký với VFF năm 2019, toàn bộ điều khoản về lương thưởng và chế độ đãi ngộ sẽ được giữ nguyên nếu đôi bên kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Điều ngày đồng nghĩa với việc thầy Park vẫn sẽ nhận mức lương 50.000 USD sau thuế.

Sau khi thông tin HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng được đăng tải, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đều tỏ ra vui mừng trước thông tin thầy Park tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng mức lương này vẫn là chưa đủ so với những đóng góp cho bóng đá Việt Nam mà thầy Park mang lại.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
Để so sánh, Thái Lan từng trả cho HLV Akira Nishino 83.000 USD/tháng, HLV Shin Tae Young nhận khoảng 75.000 USD/tháng khi dẫn dắt Malaysia còn mức lương của HLV trưởng ĐT Indonesia, ông Tan Cheng Hoe đang là 55.000 USD/tháng.

Nhiều CĐV cho rằng mức lương 50.000 USD/tháng là chưa đủ để giữ chân HLV Park Hang Seo gắn bó lâu dài với ĐT Việt Nam. VFF nên quyết liệt hơn nữa, cụ thể là tăng lương cho thầy Park để đem lại sự an tâm tuyệt đối cho người hâm mộ.

Cách đây ít ngày, ĐT Thái Lan cũng đã công bố HLV mới của họ là ông Mano Polking - người từng có 1 năm làm việc tại Việt Nam trên cương vị thuyền trưởng của CLB TP.HCM. Tuy nhiên hợp đồng giữa Thái Lan và ông Polking chỉ có thời hạn 4 tháng. Điều này cho thấy Liên đoàn bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn đang tham vọng tìm kiếm một HLV đẳng cấp thực sự để dẫn dắt ĐT Thái Lan lâu dài. Bởi vậy những lo ngại của người hâm mộ Đội tuyển Việt Nam là ít nhiều có cơ sở.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
Ký hợp đồng vỏn vẹn 4 tháng với HLV Mano Polking, Thái Lan vẫn đang tính toán kế hoạch để "cướp" HLV Park Hang Seo từ tay Việt Nam?

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng HLV Park Hang Seo từng nhiều lần khẳng định ông rất yêu mến bóng đá Việt Nam và muốn được làm việc tại đây "càng lâu càng tốt". Mối quan hệ giữa VFF và thầy Park cũng rất tốt đẹp. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và thầy Park là những người bạn rất thân thiết ngoài đời. Việc HLV Park Hang Seo chia tay đội tuyển Việt Nam để sang dẫn dắt "đại kình địch" Thái Lan có lẽ là điều rất khó xảy ra.

HLV Park Hang Seo hiện đang rất bận rộn với lịch trình dày đặc của ĐTQG và U23 Việt Nam từ nay tới cuối năm. Việc kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm có thể coi là một động thái "cam kết tương lai" mà thầy Park muốn nhắn gửi tới người hâm mộ. Thời hạn từ nay tới hết tháng 1/2023 vẫn còn rất dài. Sau khi các giải đấu kết thúc, VFF hoàn toàn có thể mời HLV Park Hang Seo ngồi lại vào bàn đàm phán để thỏa thuận về một bản hợp đồng dài hạn hơn, giữ chân vị chiến lược gia người Hàn Quốc ở lại phát triển bóng đá Việt Nam thêm nhiều năm nữa.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
HLV Park Hang Seo có mối quan hệ rất thân thiết với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Nhiệm vụ quan trọng hơn lúc này nằm ở vòng loại 3 World Cup 2022, nơi mà Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị có 2 trận đấu gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10). Rạng sáng hôm nay 1/10, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã đáp chuyến bay tới UAE và sẽ bắt tay ngay vào việc tập luyện làm quen thời tiết vào lúc 22h00 tối nay.

Với điểm tựa là những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh đang đạt phong độ rất cao, Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin sẽ giành được một kết quả có lợi trước Trung Quốc để đem niềm vui tới cho người hâm mộ nơi quê nhà.

HLV Park Hang Seo ký hợp đồng ngay trước trận Việt Nam vs Trung Quốc, mức lương 'khủng' gây xôn xao
Thầy Park đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc huấn luyện ĐT Việt Nam tranh tài tại vòng loại 3 World Cup 2022.

HLV PARK HANG SEO: HÀNH TRÌNH TỪ HLV HẾT THỜI ĐẾN NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CÙNG GIẤC MƠ WORLD CUP

 

Tin bóng đá trưa 1/10: Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ ĐT Việt Nam; Trung Quốc đòi kiện FIFA

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá trưa 1/10: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, Đội tuyển Việt Nam có quân xanh đẳng cấp thế giới đá giao hữu; Trung Quốc bị mỉa mai vì đòi kiện cả FIFA; Đặng Văn Lâm nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng hai J-League; Harry Kane lập kỷ lục khiến Ronaldo và Messi phải kính nể.