Thể thao

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình AFF Cup 2021 theo một cách không thể nào đáng quên hơn. Bị chính đại kình địch Thái Lan loại ở Bán kết chắc chắn là cảm giác mà thầy trò HLV Park Hang Seo không bao giờ muốn trải nghiệm. Dù vậy, cũng phải thông cảm khi chúng ta thiếu vắng quá nhiều trụ cột ở giải đấu lần này. Thể trạng mệt mỏi khi liên tục phải sinh hoạt trong điều kiện "bong bóng khép kín" suốt nhiều tháng trời đã khiến phong độ của Quang Hải và các đồng đội bị ảnh hưởng khá nhiều.

ĐT VIỆT NAM - THÁI LAN  | TẤN CÔNG ÁP ĐẢO, QUANG HẢI LÀM LU MỜ CHANATHIP

Hai trong số những sự vắng mặt đáng tiếc nhất chắc chắn là trường hợp của bộ đôi Trọng Hoàng - Văn Hậu. Ai cũng biết rằng vai trò của cặp hậu vệ biên trong sơ đồ 3 trung vệ mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng là vô cùng quan trọng. Nếu không có một "đôi cánh" đủ chất lượng, khoảng trống ở hai biên sẽ trở thành điểm yếu "chí mạng" cho đối thủ khai thác. Việc thầy Park mất cùng lúc cả hai chuyên gia chạy cánh ưa thích nhất phần nào lý giải nguyên nhân Đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công thiếu sắc bén ở giải đấu vừa qua.

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup
"Đôi cánh" Trọng Hoàng - Văn Hậu cùng dính chấn thương khiến sức tấn công của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều.

Dù vậy, tình hình này chắc chắn sẽ được cải thiện trong thời gian sắp tới khi ngày trở lại sân cỏ của Trọng Hoàng đã tới rất gần. Được biết, cầu thủ sinh năm 1989 bị chấn thương thoát vị đĩa đêm và không thể thi đấu từ cuối tháng 10. Dù không có nhiều thông tin về tình hình sức khỏe của Trọng Hoàng nhưng theo những động thái mới nhất từ Viettel FC, có thể khá chắc chắn rằng ngày trở lại sân cỏ của cầu thủ người xứ Nghệ sẽ không còn xa.

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup
Viettel FC xác nhận chia tay Trọng Hoàng trong ngày cuối cùng của năm 2021.

Cụ thể ngày hôm qua 31/12, Viettel FC đã đăng đàn xác nhận chia tay Trọng Hoàng sau 3 mùa giải gắn bó. Bến đỗ tiếp theo của "lão tướng" 32 tuổi dù chưa được công bố nhưng 99% sẽ là đội bóng quê hương của anh - Sông Lam Nghệ An (SLNA). Điều đáng nói, SLNA chắc chắn không dại gì đưa về một cầu thủ còn đang chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Từ thông tin này, không ít nhà báo tên tuổi dự đoán rằng Trọng Hoàng gần như đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể trở lại Đội tuyển Việt Nam ngay trong đợt hội quân vào ngày 10/1 tới đây.

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup
Một trong những hình ảnh mới nhất được Trọng Hoàng cập nhật trên trang Facebook cá nhân. Có thể thấy hậu vệ 32 tuổi không còn phải vật lộn với chấn thương thoát vị đĩa đệm nữa.

Trong tay HLV Park Hang Seo hiện tại đang có 2 hậu vệ thuận chân phải nhưng có thể chơi tốt ở cả hai biên là Vũ Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Khi Trọng Hoàng trở lại, thầy Park hoàn toàn có thể chuyển một trong hai cầu thủ nói trên sang cánh trái để "chia lửa" với Nguyễn Phong Hồng Duy.

Sau chấn thương của Đoàn Văn Hậu, Hồng Duy gần như là sự lựa chọn duy nhất của thầy Park ở vị trí hậu vệ cánh trái. Những cái tên khác như Văn Kiên, Văn Xuân hoặc còn thiếu kinh nghiệm, hoặc chưa phù hợp với lối chơi của Đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ số một ĐT Việt Nam trở lại, HLV Park tự tin xô đổ kỷ lục của Thái Lan ở đấu trường World Cup
Với sự trở lại của Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo có thể tuyệt đối yên tâm về hành lang cánh phải ĐT Việt Nam

Hành trình vòng loại World Cup 2022 sẽ quay trở lại với Đội tuyển Việt Nam từ trận gặp Australia vào ngày 27/1/2022. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo đương nhiên là tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Thành tích của ĐT Thái Lan trong lần đầu tiên tham dự sân chơi vòng loại World Cup là 2 điểm sau 10 trận đấu. "Chỉ" cần giành được một chiến thắng hoặc 3 trận hòa, Đội tuyển Việt Nam hoàn có thể xô đổ kỷ lục khiến người Thái tự hào trong suốt những năm qua.

 

Nhận lương ngang Văn Hậu ở châu Âu, tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam chuẩn bị xuất ngoại ngay tháng 1/2022?

(Techz.vn) Sau màn trình diễn chói sáng ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021, trò cưng của HLV Park Hang Seo - Nguyễn Hoàng Đức rất có thể sẽ đầu quân cho BG Pathum United vào tháng 1/2022, hưởng mức lương "khủng" ngang người đàn anh Đoàn Văn Hậu ở SC Heereveen.