Thể thao

Gạch tên sao trẻ HAGL, tân HLV U23 Việt Nam giao trọng trách cho đàn em Quang Hải ở U23 châu Á 2022

Gạch tên sao trẻ HAGL, tân HLV U23 Việt Nam giao trọng trách cho đàn em Quang Hải ở U23 châu Á 2022

3 ngày trước thềm VCK U23 châu Á 2022, AFC đã chính thức công bố danh sách đăng ký 23 cầu thủ tham dự giải của đội tuyển U23 Việt Nam. Tân HLV Gong Oh Kyun mang cả 25 cầu thủ sang Uzbekistan và đã loại 2 cái tên trong bản danh sách cuối cùng.

Gạch tên sao trẻ HAGL, tân HLV U23 Việt Nam giao trọng trách cho đàn em Quang Hải ở U23 châu Á 2022
Danh sách chính thức U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Onsports

Cụ thể, 2 cầu thủ không nằm trong danh sách đăng ký chính thức là Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Vũ Minh Hiếu (HAGL). Toàn bộ 14 cái tên được bổ sung từ đội hình giành HCV SEA Games 31 đều được giữ lại. Đội trưởng mới của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

Ngoài ra, những nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2022 còn có Nguyễn Văn Trường - cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 Quốc gia 2022, cùng với đó là một siêu phẩm từ giữa sân trong trận chung kết mang về chức vô địch cho U19 Hà Nội.

Gạch tên sao trẻ HAGL, tân HLV U23 Việt Nam giao trọng trách cho đàn em Quang Hải ở U23 châu Á 2022
Nguyễn Văn Trường (7) được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của đàn anh Quang Hải trong màu áo U23 Việt Nam.

Vắng Hùng Dũng và Hoàng Đức ở tuyến giữa, niềm hy vọng sẽ được đặt vào bộ ba Hai Long - Hoàng Anh - Công Đến. HLV Gong Oh Kyun cũng khẳng định ông sẽ thay đổi chiến thuật so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, một trong số đó là cho U23 Việt Nam chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3. Trên hàng công, Văn Tùng và Mạnh Dũng sẽ là những cái tên luân phiên nhau đá cắm trong sơ đồ mới.

Gạch tên sao trẻ HAGL, tân HLV U23 Việt Nam giao trọng trách cho đàn em Quang Hải ở U23 châu Á 2022
NHM chờ đợi màn trình diễn của U23 Việt Nam dưới thời tân HLV trưởng Gong Oh Kyun.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu với ĐKVĐ U23 Hàn Quốc cùng 2 đối thủ quen thuộc là Thái Lan và Malaysia. Dù vừa vô địch SEA Games 31, U23 Việt Nam không còn được đánh giá cao khi vắng 3 cầu thủ quá tuổi và thay thế cả HLV trưởng. Trong khi đó, Malaysia hay đặc biệt là Thái Lan đã có những sự bổ sung vô cùng chất lượng với dàn sao trở về từ châu Âu.

HLV GONG OH-KYUN CHIA SẺ SAU THẤT BẠI NGÀY ĐẦU DẪN DẮT U23 VIỆT NAM

 

VFF ra quyết định gây tranh cãi, ĐT Việt Nam bị Thái Lan 'gây sức ép' trước ngày chia tay HLV Park

(Techz.vn) Với lịch thi đấu thuận lợi, truyền thông Thái Lan tự tin đội nhà có thể gây sức ép lên ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trước khi hết hạn hợp đồng với VFF.