Thể thao

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'

Ngày hôm qua, trang Facebook chính thức của BLV Quang Huy bất ngờ đăng tải thông tin V-League Topenland Bình Định đã đạt 90% thỏa thuận để chiêu mộ thủ môn Filip Nguyễn. Theo đó, "đại gia" đất võ tỏ ra vô cùng nghiêm túc với thương vụ bom tấn này. Ở chiều ngược lại, bố của thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Séc cũng tỏ ra hoàn toàn ủng hộ "mối lương duyên" giữa đôi bên.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
BLV Quang Huy xác nhận thông tin Filip Nguyễn sắp về Việt Nam thi đấu cho Topenland Bình Định ngay trong năm 2022.

Trước đó, nhiều nhà báo tên tuổi đã xác nhận thông tin Filip Nguyễn sắp về Việt Nam cùng cả gia đình sau khi mùa giải ở châu Âu khép lại (khoảng đầu tháng 5/2022). Hợp đồng hiện tại của thủ thành 29 tuổi và đội bóng chủ quản Slovan Liberec sẽ kết thúc vào đầu tháng 6. Như vậy vào lúc này Filip Nguyễn hoàn toàn có thể tự do đàm phán để gia nhập bất kỳ bến đỗ mới nào mà bản thân cầu thủ này mong muốn.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
Ông Nguyễn Minh - bố ruột Filip Nguyễn từ lâu đã mong muốn con trai mình về nước thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Theo chia sẻ của BLV Quang Huy, Filip Nguyễn nhiều khả năng có thể thi đấu cho Topenland Bình Định ở giai đoạn 2 V-League 2022 nếu quá trình đàm phán diễn ra suôn sẻ. Một điểm mấu chốt nữa, việc trở về thăm Việt Nam sẽ giúp thủ thành sinh năm 1992 đủ điều kiện được cấp thẻ cư trú - một trong những giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ nhập tịch.

Nếu đầu quân cho Bình Định, cơ hội để Filip Nguyễn nhập tịch thành công trong tương lai gần là hoàn toàn rộng mở. Bản thân HLV Park Hang Seo từ lâu đã nhắm tới thủ môn "đẳng cấp châu Âu" này như một sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ Đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của HLV Park và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho Filip Nguyễn về các thủ tục pháp lý liên quan.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
VFF "bật đèn xanh" cho các cầu thủ Việt kiều lên tuyển, Filip Nguyễn là cái tên đầu tiên được HLV Park nhắm tới.

Dù vậy, viễn cảnh Filip Nguyễn nhập tịch và thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam cũng khiến giới chuyên môn đặt ra rất nhiều câu hỏi. Với đẳng cấp của mình, Filip Nguyễn chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 của HLV Park ở vị trí thủ môn. Như vậy khung gỗ Đội tuyển Việt Nam sẽ là sự cạnh tranh của 3 người gác đền vô cùng đẳng cấp và đều đang ở độ tuổi "chín" nhất sự nghiệp là Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
Khung gỗ ĐT Việt Nam thời gian tới nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt giữa Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh.

Với quá nhiều sự lựa chọn đẳng cấp trong khung gỗ, HLV Park Hang Seo có thể giải quyết triệt để bài toán thủ môn. Tuy nhiên điều này vô tình sẽ cản trở sự phát triển của những tài năng trẻ như Quan Văn Chuẩn, Đặng Tuấn Hưng, Y Êli Ê,... Đặc biệt là thủ thành trẻ có biệt danh "Đặng Văn Lâm mới" - Nguyễn Văn Toản - "sao mai" được kỳ vọng sẽ trở thành người gác đền số 1 Đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
Nguyễn Văn Toản là thủ môn trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam bắt chính một trận đấu ở vòng loại World Cup.

Văn Toản chắc chắn không còn là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 21, thủ thành gốc Hải Phòng đã bắt chính cho Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở trận gặp Oman. Với chiều cao 1m87 cùng khả năng ra vào hợp lý, chơi chân tốt, Văn Toản là một trong những tài năng sáng giá nhất ở vị trí thủ môn của bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây.

Sau khi cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022, Văn Toản không may dính chấn thương vai và đã phải lên bàn mổ. Dù vậy tài năng trẻ sinh năm 1999 vẫn được HLV Park Hang Seo "quy hoạch" cho một vị trí vững chắc trong lực lượng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 sắp tới. 

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
Dù vô cùng tài năng nhưng Văn Toản vẫn khó lòng cạnh tranh được với những đàn anh đẳng cấp như Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn.

Nguyễn Văn Toản năm nay mới bước qua tuổi 22 và chỉ còn đủ điều kiện tham dự 2 kỳ SEA Games nữa cùng U23 Việt Nam. Tất nhiên với tài năng của mình, Văn Toản hoàn toàn đủ sức được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG tuy nhiên gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ phải ngồi dự bị cho các đàn anh.

Điều đáng nói, thủ môn là vị trí rất đặc thù trong bóng đá. Các cầu thủ thi đấu trong vai trò thủ môn có tuổi nghề trung bình lên tới 35 tuổi. Trường hợp Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn (khi đã nhập tịch thành công) thi đấu tốt, đó sẽ là điều đáng mừng cho Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đối với cá nhân Văn Toản, việc không được thi đấu cọ sát với các đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu lục có thể khiến tài năng của thủ thành trẻ này dần trở nên mai một.

Filip Nguyễn sắp về Việt Nam nhập tịch, tài năng trẻ sáng giá nhất của HLV Park nguy cơ 'mất nghiệp'
Sự nghiệp của Văn Toản ở ĐTQG nguy cơ bị đe dọa nếu Filip Nguyễn nhập tịch thành công.

Việt Nam vs Oman: Thủ môn Nguyễn Văn Toản thiết lập cột mốc lịch sử | Vòng loại World Cup 2022

 

Tin bóng đá tối 26/2: Filip Nguyễn báo tin vui; ĐT Việt Nam lập kỷ lục khó tin sau chức vô địch ĐNÁ

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 26/2: Đàn em Công Phượng tỏa sáng, ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan giành chức vô địch Đông Nam Á; ĐT Việt Nam nhận tin vui, HLV Park đếm ngược ngày đón 'siêu thủ môn' châu Âu thay thế Đặng Văn Lâm; ĐT Việt Nam thiết lập kỷ lục khó tin sau chức vô địch U23 Đông Nam Á.