Thể thao

Được CLB châu Âu 'thưởng lớn', thủ quân ĐT Việt Nam tuyên bố cứng về mục tiêu tại VCK World Cup 2023

Được CLB châu Âu 'thưởng lớn', thủ quân ĐT Việt Nam tuyên bố cứng về mục tiêu tại VCK World Cup 2023

VCK World Cup nữ 2023 không chỉ là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam bước ra sân chơi thế giới mà còn là cơ hội để các cầu thủ học hỏi từ những đối thủ hàng đầu như Mỹ, Hà Lan hay cả Bồ Đào Nha. Trong khi Mỹ là đương kim vô địch còn Hà Lan là đương kim á quân, Việt Nam và Bồ Đào Nha đều chỉ là "tân binh" ở giải đấu này.

Được CLB châu Âu 'thưởng lớn', thủ quân ĐT Việt Nam tuyên bố cứng về mục tiêu tại VCK World Cup 2023
ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK World Cup 2023 tại Australia - New Zealand.

Sau khi giành tấm HCV SEA Games thứ 8 trong lịch sử, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ngay lập tức bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2023. ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị có chuyến tập huấn châu Âu và giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6), U23 nữ Ba Lan (21/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6).

Sau chuyến tập huấn châu Âu, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước tiếp tục tập luyện trước khi sang New Zealand và có trận giao hữu với đại diện nước chủ nhà. Việc được thi đấu với những đội bóng hàng đầu sẽ là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam học hỏi và phát triển hơn trong tương lai.

Được CLB châu Âu 'thưởng lớn', thủ quân ĐT Việt Nam tuyên bố cứng về mục tiêu tại VCK World Cup 2023
Huỳnh Như tin ĐT Việt Nam có thể tạo bất ngờ trước các đội bóng lớn tại World Cup.

Nói về mục tiêu tại VCK World Cup 2023, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: "Để hướng tới World Cup 2023, tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam, ngoài tự tin, cũng có thể phát huy tố chất về kỹ thuật và sự tinh quái.

Cầu thủ châu Âu vượt trội về thể hình, nhưng họ cũng xoay trở chậm và nặng nề. Mọi người đều thấy khi sang Lank, tôi vẫn có thể chơi tốt. Vì thế, tôi tin nữ Việt Nam vẫn có thể làm nên điều kì diệu tại World Cup sắp tới".

Huỳnh Như vừa trải qua mùa giải tương đối thành công tại Lank FC và sắp được đội bóng Bồ Đào Nha này gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Ở mùa giải đầu tiên, thủ quân ĐT Việt Nam chơi ấn tượng và góp công vào 10 bàn thắng (ghi 7 bàn, kiến tạo 3 lần) cho Lank FC.

Được CLB châu Âu 'thưởng lớn', thủ quân ĐT Việt Nam tuyên bố cứng về mục tiêu tại VCK World Cup 2023
Huỳnh Như từng đối đầu với một số cầu thủ ở ĐT nữ Bồ Đào Nha khi chơi cho Lank FC.

Kinh nghiệm tại châu Âu của Huỳnh Như được kỳ vọng sẽ giúp ích cho ĐT nữ Việt Nam ở 3 trận đấu tại VCK World Cup 2023, đặc biệt với ĐT nữ Bồ Đào Nha - với không ít cái tên mà cô từng đối đầu trong màu áo Lank FC. Bên cạnh VCK World Cup 2023, Huỳnh Như cũng hướng tới cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Ở vòng loại thứ hai, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng "khủng" sau tấm HCV SEA Games 32

 

FIFA chốt xong thỏa thuận quan trọng, ĐT Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh trước kỳ World Cup lịch sử

Trước ngày sang châu Âu tập huấn chuẩn bị cho VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam bất ngờ nhận tin vui từ FIFA khi đã có nhà đài trong nước sớm sở hữu bản quyền giải đấu lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung.