Thể thao

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022

Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua đang vô cùng phức tạp với số ca nhiễm mỗi ngày đứng đầu cả nước. Điều đó khiến NHM vô cùng lo lắng về việc liệu sân Mỹ Đình có thể mở cửa đón khán giả hay không, với số lượng bao nhiêu ở trận ĐT Việt Nam tiếp đón Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022
Sân Mỹ Đình được UBND TP Hà Nội cho phép đón 20.000 khán giả ở trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022.

Theo thông báo mới nhất, UBND thành phố Hà Nội đã thông qua đề xuất của LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu kể trên. Thành phố giao Sở VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai tổ chức trận đấu một cách an toàn, tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, sân Mỹ Đình cũng đã đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa của sân) theo dõi các trận đấu ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 11.

Trước đó, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Qua các trận đấu trước đây tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á, VFF đã có mối quan hệ tốt cùng kinh nghiệm phối hợp với thành phố Hà Nội, các cơ quan ban ngành để phối hợp xây dựng kế hoạch y tế, dịch tễ cho trận đấu. VFF đã đề xuất đón 50% khán giả vào sân để tạo nên nguồn sức mạnh của đội tuyển Việt Nam".

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022
ĐT Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi với quyết tâm giành điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 sau 7 trận thua liên tiếp ở đấu trường này.

Việc Sân Mỹ Đình được phép đón tới 20.000 khán giả sẽ mang đến nguồn động lực tinh thần lớn cho ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa giành điểm số nào sau 6 trận đấu tại vòng loại thứ 3. Tính cả trận thua UAE từ hồi tháng 6, ĐT Việt Nam đã thua 7 trận đấu liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang gặp một số vấn đề, từ việc thay thế HLV cho tới lực lượng bị ảnh hượng, cơ hội cho ĐT Việt Nam giành điểm số đầu tiên, thậm chí là một chiến thắng đang khả quan hơn. Đây cũng là trận đấu mà ĐT Việt Nam có sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, người vừa trở thành tân đội trưởng thay thế cho Quế Ngọc Hải. Trung vệ sinh năm 1993 sẽ nghỉ ngơi ở trận gặp Australia do án treo giò và cũng sẽ trở lại sung sức nhất cho cuộc đối đầu Trung Quốc.

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022
Đỗ Hùng Dũng trở lại và lập tức được trao băng thủ quân ĐT Việt Nam.

Dù có 3 trường hợp đang dương tính với Covid-19 là Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh nhưng từ nay cho tới trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình vẫn còn hơn nửa tháng, cơ hội trở lại của bộ 3 cầu thủ quê Hải Dương vẫn rất khả quan. Thậm chí Nguyễn Hoàng Đức đã có kêt quả test nhanh âm tính lần 1 và hoàn toàn có thể hội quân sau ngày 16/1 (nếu test PCR âm tính) và góp mặt ngay ở trận gặp Australia (27/1).

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ VFF, HLV Park 'thở phào' giữa cơn khủng hoảng trước VL World Cup 2022
Tiến Linh, Văn Toàn vẫn kịp trở lại cho trận gặp Trung Quốc vào ngày 1/2.

Chiều 13/1, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên với quân số 27 cầu thủ. Trong ngày mai, 2 tân binh mới được HLV Park Hang-seo triệu tập là Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại cũng sẽ có mặt tại Hà Nội để tập luyện cùng ĐT Việt Nam.

Highlights Trung Quốc vs Việt Nam | Tấn Tài hóa Neymar ghi siêu phẩm - Tiến Linh phá lưới Trung Quốc

 

Bị HLV Park lãng quên, 'sao hết thời' của ĐT Việt Nam bất ngờ gây ấn tượng mạnh trước mùa giải mới

(Techz.vn) Trong lúc ĐT Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng bất ngờ có bước ngoặt mới trong sự nghiệp sau thời gian dài bị HLV Park Hang-seo lãng quên.