ĐT Việt Nam hưởng 'đặc quyền', Indonesia bị AFC từ chối 'phũ' khi xin tham dự ASIAD 2026?
Trong khi cả Việt Nam và Thái Lan đều được 'đặc cách' tham dự môn bóng đá nam ASIAD 2026 thì Indonesia lại ngậm ngùi trở thành khán giả, dù PSSI đã nộp đơn xin tham dự.
Trong một động thái đầy bất ngờ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã chính thức chốt phương án tổ chức cho môn bóng đá tại Asiad 2026. Theo quy định mới nhất, tấm vé tham dự môn bóng đá nam sẽ được trao thẳng cho 16 đại diện xuất sắc nhất vừa góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Tại khu vực Đông Nam Á, chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai cái tên duy nhất được hưởng đặc quyền này nhờ thành tích thi đấu ấn tượng. Trái ngược với niềm vui của hai "ông lớn" khu vực, các đội tuyển khác như Indonesia, Malaysia hay Philippines đều phải ngậm ngùi chấp nhận kịch bản trở thành khán giả tại kỳ Á vận hội tới đây.
Trước thông tin gây sốc này, truyền thông Indonesia cho biết nội bộ bóng đá nước nhà đang rơi vào tình trạng bối rối. Ông Sumardji, Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Indonesia, bày tỏ sự ngỡ ngàng khi cho biết Asiad vốn là mục tiêu trọng điểm và PSSI thậm chí đã hoàn tất hồ sơ đăng ký tham dự cho đội U23 từ cách đây 2 tháng.
Hiện tại, phía Indonesia đang nỗ lực liên hệ với AFC để tìm kiếm một cơ hội đảo ngược tình thế, tuy nhiên hy vọng dành cho thầy trò HLV Shin Tae-yong là rất mong manh. Tổng thư ký PSSI, ông Yunus Nusi, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho phương án xấu nhất khi thừa nhận rằng họ buộc phải tôn trọng và tuân thủ nếu đây là quyết định cuối cùng từ phía cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu lục.
Việc vắng mặt lần này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá Indonesia. Trong 6 kỳ Đại hội gần nhất kể từ khi môn bóng đá nam áp dụng giới hạn độ tuổi U23, đội bóng xứ Vạn đảo đã góp mặt tới 4 lần với thành tích tốt nhất là tiến vào vòng 1/8.