Thể thao

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 7/7 và 8/7. Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 được giữ ổn định như năm trước. Thí sinh tham dự kỳ thi làm 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và một trong hai tổ hợp KHTN hoặc KHXH. Trong khoảng thời gian này, điểm thi tốt nghiệp THPT của các cầu thủ ĐT Việt Nam bất ngờ trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng
Điểm thi tốt nghiệp THPT của dàn sao ĐT Việt Nam bất ngờ bị "khai quật".

Trước khi thành danh trong sự nghiệp quần đùi áo số, những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải,... đều đã phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT như bao người khác. Điểm thi của dàn sao HAGL cũng được chính fanpage của đội bóng Phố Núi tiết lộ cách đây không lâu khiến NHM không khỏi bất ngờ.

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng
Tuấn Anh đạt 46 điểm với 6 môn thi, cao nhất trong số các cầu thủ HAGL tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Với 46 điểm/6 môn, Tuấn Anh là cầu thủ lứa 1995 của HAGL có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất. Trong khi đó, Công Phượng với 4 môn thi cũng chỉ đạt số điểm bằng một nửa so với người đồng đội. So với các cầu thủ khác của HAGL, Vũ Văn Thanh có học lực hơi "đuối" khi chỉ đạt 13,5 điểm/ 4 môn.

Không chỉ có điểm số của các cầu thủ HAGL được hé lộ, người hâm mộ còn không ngại "khai quật" điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều cầu thủ nổi tiếng khác như Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Huy, Phí Minh Long,... Trong đó, QBV Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức gây bất ngờ với điểm thi tốt nghiệp THPT môn văn khá khiêm tốn cùng tổng điểm không thực sự ấn tượng.

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng
Điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều cầu thủ khác cũng được NHM "khai quật".

Quay ngược thời gian trở về những năm 2007/2008, một ngôi sao khác của ĐT Việt Nam thậm chí còn có điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn cả Tuấn Anh. Năm 2007, Trọng Hoàng được triệu tập vào ĐT U20 để tham dự giải U20 Đông Nam Á. LĐBĐ Việt Nam đã hứa sẽ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT để Hoàng yên tâm làm nhiệm vụ quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi ĐT U20 Việt Nam đoạt chức vô địch giải U20 Đông Nam Á, LĐBĐ Việt Nam không đủ thẩm quyền quyết định vấn đề này. Kết quả là khi trở về địa phương, Trọng Hoàng không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 vì không có đủ số tiết học như quy định.

Dàn sao ĐT Việt Nam hé lộ điểm thi tốt nghiệp THPT: Hậu vệ số 1 của HLV Park 'vượt xa' Công Phượng
Ít ai biết rằng Trọng Hoàng dù phải tốt nghiệp muộn 1 năm nhưng vẫn đạt tổng điểm cao đến khó tin.

Một năm sau, Trọng Hoàng lọt mắt xanh của HLV Riedl và được gọi tập trung cùng U23, chuẩn bị cho SEA Games 24. Nhưng lịch thi đấu lại trùng với lịch thi tốt nghiệp. Điều đó buộc Trọng Hoàng phải có một chọn lựa khó khăn: lên tuyển và sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp, hay là từ bỏ cơ hội để quyết lấy cho xong bằng phổ thông. Cuối cùng, Hoàng đã chọn con đường thứ hai.

Ở kỳ thi tốt nghiệp năm đó, Trọng Hoàng đạt 48 điểm/ 6 môn, thành tích khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cánh cửa đại học gần như đã mở ra trước mắt nhưng Trọng Hoàng đã quyết định không thi đại học mà quay trở lại với sự nghiệp quần đùi áo số.

Highlights Bình Định vs HAGL | Đình Trọng cản phá tuyệt vời - sao HAGL tỏa sáng cuối trận

 

Chân dung 'vợ sắp cưới' với body cực phẩm khiến tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam bay từ Bắc vào Nam làm lành

(Techz.vn) Nguyễn Gia Hân - bạn gái tiền vệ Hoàng Đức được biết đến là một trong những cô nàng có body 'nóng bỏng' bậc nhất làng Wags Việt Nam. Chuyện tình của QBV Việt Nam và bạn gái hơn tuổi được cho là sắp có một 'happy ending'.