Thể thao

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'

Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đang bắt tay vào kế hoạch cải tổ toàn diện cả về nhân sự lẫn lối chơi cho Đội tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 6, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mạnh dạn gạch tên cặp đôi công thần Xuân Trường - Tuấn Anh. Theo đó, HAGL chỉ góp mặt 4 cái tên là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy thay vì 6 như thường lệ.

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'
Chỉ có 4 trong số 6 trụ cột của HAGL được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất.

Trừ trường hợp của Tuấn Anh gây bất ngờ khi vẫn thường xuyên đá chính trong những giải đấu gần đây. Việc Xuân Trường bị gạch tên đã được các chuyên gia dự báo từ trước. Lần gần nhất tiền vệ sinh năm 1995 được HLV Park Hang Seo trao cho cơ hội ra sân ngay từ đầu đã diễn ra từ tháng 1/2022. Tuy nhiên đó là thời điểm ĐT Việt Nam gặp khủng hoảng nhân sự với việc Hoàng Đức vừa khỏi Covid-19 còn Tuấn Anh gặp chấn thương. Khi đầy đủ lực lượng, chân chuyền gốc Tuyên Quang thường xuyên phải sắm vai dự bị và chỉ được tung vào sân ở những phút cuối cùng.

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'
Xuân Trường từng được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao cho tấm băng thủ quân U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Theo giới chuyên môn, việc Xuân Trường bị loại khỏi Đội tuyển Việt Nam có thể đến từ việc các cầu thủ HAGL đang dần tỏ ra lạc nhịp trong lối chơi mới mà HLV Park theo đuổi. Từ một ngôi sao không thể thay thế, Công Phượng giờ đây phải chấp nhận ngồi dự bị cho tân binh Phạm Tuấn Hải. Cặp hậu vệ cánh Văn Thanh - Hồng Duy thi đấu phập phù, trận hay trận dở. Trong khi đó Văn Toàn là cái tên gây thất vọng nhất khi đã... 5 năm liên tiếp không ghi bàn trong màu áo ĐTQG.

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'
Công Phượng và các đồng đội HAGL đang dần mất đi chỗ đứng ở ĐT Việt Nam theo những cách khác nhau.

Không còn được HLV Park Hang Seo trọng dụng, Xuân Trường cũng dần mất đi tầm quan trọng trong đội hình HAGL. Ở những trận đấu gần đây, HLV Kiatisak thường xuyên sử dụng Tuấn Anh trong vai trò "nhạc trưởng" nơi tuyến giữa. Tấm băng đội trưởng CLB Phố Núi cũng được trao lại cho tiền vệ gốc Thái Bình. Ở trận đấu gần nhất giữa HAGL vs Sài Gòn tại vòng 15 V-League 2022, Xuân Trường thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu dù vẫn tập luyện bình thường.

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'
Xuân Trường cũng không còn được HLV Kiatisak trọng dụng khi trở về màu áo CLB?

Mới đây nhất khi HAGL tái đấu Sài Gòn tại Cúp Quốc gia, công thần Đội tuyển Việt Nam một thời tiếp tục "mất tích" một cách khó hiểu. Thay thế cho cựu thủ quân đội bóng Phố Núi là tiền vệ Trần Minh Vương. 

Trận đấu giữa HAGL vs Sài Gòn trong khuôn khổ vòng Tứ kết Cúp Quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày hôm nay 7/9/2022 và. Để phục vụ khán giả, Techz.vn sẽ cập nhật liên tục Link xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Sài Gòn trong chuyên mục Thể thao của chúng tôi. Kính mời quý vị độc giả chú ý đón xem.

>> Link xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn - Cúp Quốc gia TẠI ĐÂY <<

Công thần ĐT Việt Nam bị tước băng thủ quân, mất hút khỏi đội hình HAGL sau khi bị HLV Park 'bỏ rơi'
Xuân Trường biến mất một cách đầy khó hiểu trong danh sách đăng ký trận HAGL vs Sài Gòn.

Công Phượng từ chối trả lời câu hỏi: "Nghĩ sao khi Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt ở ĐT Việt Nam?"

 

Tin bóng đá trưa 7/9: Đặng Văn Lâm kế nghiệp HLV Park?; 'Người thừa' ĐT Việt Nam tháo chạy khỏi HAGL

(Techz.vn) Tin bóng đá hôm nay 7/9: Đặng Văn Lâm bất ngờ 'kế nghiệp' HLV Park Hang Seo; Bầu Đức bất lực nhìn Công Phượng, Văn Toàn,... 'tháo chạy' khỏi HAGL; Công Vinh, Văn Quyến tái xuất Đội tuyển Việt Nam.