Thể thao

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA

Được kỳ vọng là ứng viên cho chức vô địch V-League 2022 sau phong độ "không thể ngăn cản" ở mùa giải trước, tuy nhiên những gì mà HAGL thể hiện đến lúc này chỉ là sự thất vọng. Đội bóng của Bầu Đức đã bị cầm hòa 2 trận liên tiếp trước các đối thủ dưới cơ, chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào và đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH với vỏn vẹn 2 điểm.

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA
Phong độ yếu kém của Công Phượng phần nào nói lên được màn trình diễn thất vọng của HAGL ở mùa giải năm nay.

Đi kèm với màn trình diễn đáng quên của HAGL là sự sa sút một cách khó tin của hàng loạt tuyển thủ quốc gia. Những Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương,... gần như chưa để lại bất cứ dấu ấn đáng kể nào. Đặc biệt là Công Phượng - người đã cho thấy phong độ yếu kém trong màu áo ĐTQG từ nhiều tháng nay. Thật khó có thể tin được bàn thắng gần nhất mà Công Phượng ghi được cho Đội tuyển Việt Nam đã diễn ra từ tháng 5/2021. Tính tới nay, trò cưng của HLV Park Hang Seo đã tịt ngòi tổng cộng... 307 ngày!

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA
HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng khi cậu học trò cưng sa sút một cách khó tin.

Sau 2 trận hòa đáng quên trước Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bầu Đức được cho là đã gửi "tối hậu thư" tới Công Phượng và các đồng đội. Theo đó, ông bầu phố Núi đã yêu cầu các ngôi sao của HAGL cần ngay lập tức lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng trước SLNA ở vòng 3 V-League 2022 bằng mọi giá. 

Một cuộc họp giữa HLV Kiatisak và ban lãnh đạo cũng được tổ chức trước thềm trận đấu giữa HAGL vs SLNA để hướng tới mục tiêu rời sân Vinh với 3 điểm trong tay. Dù vậy, việc giúp Công Phượng và các đồng đội lấy lại phong độ trong một thời gian ngắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đặc biệt là khi HLV Kiatisak mới đây đã tiếp tục phải đón nhận "tin dữ" về mặt lực lượng.

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA
HLV Kiatisak mất "cánh tay phải" trước thềm đại chiến SLNA vs HAGL.

Theo thông tin mới nhất, HLV thể lực Bundit  của HAGL được xác nhận dương tính với Covid-19 và đang phải thực hiện cách ly y tế. "Cánh tay phải" của HLV Kiatisak chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giữa HAGL vs SLNA vào ngày 6/3 tới đây. 

Ông Bundit Thiabthong là một trong những trợ lý đắc lực mà Zico Thái đưa sang Việt Nam đầu tiên sau khi tái hợp với Bầu Đức. Khi mà dàn nội binh hùng hậu đang không có được điểm rơi phong độ tốt, sự vắng mặt của vị HLV thể lực người Thái Lan chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới màn trình diễn của HAGL trên sân Vinh cuối tuần này.

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA
HLV thể lực Bundit Thiabthong là "cánh tay phải" của Kiatisak từ khi còn làm HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Trận đấu giữa SLNA vs HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày Chủ nhật, 6/3. Sau vòng 4, giải VĐQG sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho 2 trận đấu cuối của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, tham vọng vô địch của Bầu Đức chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Công Phượng nhận tối hậu thư từ Bầu Đức, Kiatisak thiệt quân trầm trọng trước đại chiến HAGL vs SLNA
"Tối hậu thư" của Bầu Đức sẽ giúp các cầu thủ HAGL tìm lại chính mình hay sẽ càng khiến áp lực đè nặng lên đôi chân của Công Phượng và các đồng đội?

SLNA vs HAGL | Phan Văn Đức ghi siêu phẩm "nhấn chìm" Công Phượng và các đồng đội

 

Tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam nghỉ thi đấu dài hạn , HLV Park 'lực bất tòng tâm' trước VL World Cup 2022

(Techz.vn) Với việc dàn trụ cột đang khoác áo CLB Hà Nội, trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng liên tục phải nghỉ thi đấu, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng khi ngày hội quân ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đang tới gần.