Thể thao

Gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026

Gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026

Chiều hôm qua 28/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc viếng thăm trung tâm của các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương - Nevada (Thụy Sĩ). Tại đây, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino. Đây là lần thứ 3 hai vị quan chức có dịp gặp mặt nhau. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 9 tại New York, Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Trong chuyến công du sang châu Âu của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có dịp ghé thăm trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tôn trọng dành cho những đóng góp của ông Giani Infatino trong việc toàn cầu hóa bóng đá. Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị FIFA tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong các chương trình, dự án nâng cao chuyên môn, phát triển cơ sở vật chất, trình độ quản lý hành chính,... Giúp nền bóng đá Việt Nam sớm thu hẹp khoảng về với mặt bằng chung của châu Á.

Đáp lại tấm thịnh tình từ Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao tình cảm dành cho bóng đá của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Phía FIFA cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ VFF. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Chủ tịch FIFA chia sẻ "rất vinh dự khi được tiếp đón ngài Chủ tịch nước tại quê hương". Được biết, quê hương của ông Giani Infantino là thị trấn Brig-Glis, Thụy Sỹ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Phía Liên đoàn bóng đá thế giới bày tỏ sự tự hào khi có một đối tác dành tình yêu mãnh liệt cho môn thể thao vua như Việt Nam.

Cũng trong lần gặp thứ 3 này, Chủ tịch FIFA cũng gửi tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc những món quà lưu niệm. Ông Gianni Infantino muốn gửi gắm thông điệp "muốn thành công phải có sự đoàn kết và tinh thần đồng đội" qua hình ảnh môn bóng đá - Bộ môn thể thao luôn rất đề cao tính tập thể. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Chiếc áo số 10 có in tên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Quả bóng đặc biệt in tên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được ông Infantino gửi tặng trực tiếp trong buổi tiếp đoàn đại biểu Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 28/11.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Chủ tịch FIFA cũng tự tay đeo huy hiệu FIFA cho người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang Thụy Sỹ.

Theo ông Infantino, FIFA đang triển khai kế hoạch rút gắn thời gian tổ chức World Cup 4 năm/lần xuống còn 2 năm/lần, đồng thời nâng số đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ 32 lên 48 vào năm 2026. Chia sẻ về kế hoạch này, Chủ tịch FIFA đánh giá cao cơ hội giành vé đi World Cup của Đội tuyển Việt Nam khi châu Á có tới 8 suất tham dự (gấp đôi so với hiện tại). Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra đồng ý với dự án "toàn cầu hóa bóng đá" đầy tham vọng này của FIFA.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tay hỗ trợ, FIFA đánh tiếng muốn ĐT Việt Nam tham dự WorldCup 2026
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại buổi gặp chủ tịch FIFA ngày 28/11 tại Thụy Sĩ. Ông Infantino cũng chia sẻ mong muốn sớm được trở lại thăm Việt Nam.

HLV PARK HANG SEO VÀ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

 

Hùng Dũng khiến HLV Park Hang Seo 'sững sờ' trong buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam sau chấn thương

(Techz.vn) Trở lại Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau 9 tháng dưỡng thương, Đỗ Hùng Dũng khiến HLV Park Hang Seo "sững sờ" vì bắt nhịp với cường độ tập luyện của toàn đội cực nhanh. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 gần như đã hoàn toàn sẵn sàng cho chặng đường chinh phục chức vô địch AFF Cup 2020/2021.