Thể thao

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022

Nhiều tờ báo lớn trong khu vực ngày hôm nay đã đăng tải thông tin xác nhận Liên đoàn bóng đá châu Á đang nghiêm túc cân nhắc một "kế hoạch B". Cụ thể trong trường hợp một vài đất nước không đủ điều kiện đăng cai quyền sân nhà tại vòng loại 3 World Cup 2022, AFC đã tính tới phương án tổ chức giải đấu tới đây theo hình thức thi đấu tập trung. Một văn bản về kế hoạch dự phòng đã được AFC gửi cho 12 đội tuyển tham dự vòng loại 3 World Cup 2022, trong đó có Việt Nam.

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022
12 đội tuyển góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 rất có thể sẽ phải thi đấu tập trung - Theo AFC.

"Ban tổ chức rất mong muốn Vòng loại 3 World Cup 2022 được tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách. Tuy nhiên việc dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường đang đe dọa đến khả năng đăng cai quyền sân nhà của một số đội tuyển. Vì vậy, Ban tổ chức đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất phải thi đấu tập trung" - Thông báo của AFC có đoạn.

Ngay sau khi nhận được thông báo này, LĐBĐ Nhật Bản JFA đã lên tiếng ủng hộ quyết định của AFC và khẳng định "JFA luôn sẵn sàng cho mọi phương án mà Ban tổ chức đưa ra. ĐT Nhật Bản không có vấn đề gì với phương án thi đấu tập trung."

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022
Đội tuyển Nhật Bản quá mạnh so với mặt bằng chung châu Á nên việc tự tin là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên LĐBĐ Trung Quốc CFA lại phản ứng hoàn toàn khác khi cho rằng việc thi đấu tập trung sẽ khiến cho mọi kế hoạch mà ĐT Trung Quốc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sẽ phải thay đổi. Hơn nữa mật độ diễn ra các trận đấu khi đó sẽ rất dày và có thể lên tới 3 ngày/trận. Các cầu thủ Trung Quốc hiện vẫn đang phải cày ải cho China Super League và phương án thi đấu tập trung chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của ĐTQG xứ tỷ dân.

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022
Trung Quốc là một trong những cái tên bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu đổi thể thức sang thi đấu tập trung.

Đối với Đội tuyển Việt Nam, dù chưa chính thức lên tiếng tuy nhiên HLV Park Hang Seo và VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022 từ rất lâu. Đội tuyển Việt Nam đã giành hẳn 1 tháng luyện quân trước 2 trận đấu đầu tiên gặp Arab Saudi (2/9) và Australia (7/9). 

Đối với "phương án B" của AFC, chắc chắn Đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do mất đi quyền sân nhà. Tuy nhiên về mặt thể lực chúng ta sẽ có lợi thế, đặc biệt là so với ĐT Trung Quốc. Bởi vậy trong trường hợp Ban tổ chức yêu cầu thực hiện phương án thi đấu tập trung, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để hiện thực hóa tham vọng đánh bại ĐT Trung Quốc. Chỉ tiếc là không phải trên "thánh địa" Mỹ Đình, trước sự chứng kiến của hàng ngàn cổ động viên Việt Nam.

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022
ĐT Việt Nam đương nhiên vẫn có những bất lợi nhất định, nhưng cơ hội để chiến thắng người Trung Quốc sẽ rộng mở hơn rất nhiều nếu AFC chính thức ra quyết định.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân tới Đại Lục để đá trận lượt đi vào ngày 7/10, trước khi được trở về sân nhà tiếp đón ĐT Trung Quốc vào ngày 1/2/2022, đúng vào ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần (Tết Nguyên Đán 2022).

AFC báo tin 'giật gân', ĐT Việt Nam được tiếp thêm động lực đánh bại Trung Quốc ở VL World Cup 2022
Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại VL 3 World Cup 2022.

Highlights Trung Quốc 0-2 Việt Nam | Tiến Linh hóa CR7 lập cú đúp - Trung Quốc thua đau tại sân nhà

 

Sự nghiệp có nguy cơ lụi bại vì bị Cerezo Osaka bạc đãi, Đặng Văn Lâm phản ứng trên MXH gây bất ngờ

(Techz.vn) Cách mà trò cưng của HLV Park Hang Seo, Đặng Văn Lâm phản ứng trên MXH sau khi bị Cerezo Osaka "bỏ rơi" khiến cho không ít CĐV của Đội tuyển Việt Nam ngạc nhiên xen lẫn nể phục.