Ô tô

Lộ tín hiệu VinFast sắp bước vào cuộc đua xe hybrid

Giới quan sát cho rằng VinFast đang xem xét mở rộng danh mục sản phẩm, nhiều khả năng sẽ thử sức ở phân khúc xe lai xăng - điện (hybrid)

Những ngày gần đây, thông tin về việc VinFast chuẩn bị giới thiệu mẫu xe lai xăng – điện (hybrid) đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô trong nước.

Nguồn cơn bắt đầu từ hãng lốp Sailun, khi doanh nghiệp này ra mắt loạt sản phẩm mới dành cho thị trường Việt Nam, trong đó có những mẫu lốp được giới thiệu là “lốp nguyên bản theo xe” của VinFast.

lo-tin-hieu-vinfast-sap-buoc-vao-cuoc-dua-xe-hybrid1-1762919514.jpg
 

Điều đáng chú ý là phần hình ảnh minh họa của Sailun xuất hiện một mẫu xe có thiết kế tương đồng với VinFast VF 8 nhưng lại gắn dòng chữ “The All New Hybrid”. Dù thương hiệu Việt không được nhắc trực tiếp và logo chữ “V” trên xe bị làm mờ, chi tiết này khiến nhiều người tin rằng VinFast đang ấp ủ kế hoạch tung ra dòng xe hybrid trong tương lai gần.

Hiện tại, VinFast chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc hãng mở rộng sang xe hybrid là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Sau nhiều năm tập trung toàn lực cho xe điện, VinFast đã xây dựng được hệ sinh thái sản xuất và hạ tầng sạc khá hoàn chỉnh, đồng thời mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, châu Âu và một số nước châu Á.

Dù vậy, tại thị trường trong nước, xe điện vẫn gặp rào cản về hạ tầng sạc, tâm lý còn e dè của một bộ phận người tiêu dùng và chi phí sở hữu còn cao.

lo-tin-hieu-vinfast-sap-buoc-vao-cuoc-dua-xe-hybrid2-1762919520.png
 

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung dòng xe hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện có thể được xem là một bước đi hợp lý. Xe hybrid giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, cắt giảm khí thải nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đây cũng là lựa chọn "chuyển tiếp" phù hợp cho người dùng trước khi chuyển hẳn sang xe điện.

Theo các chuyên gia, nếu VinFast thật sự bước vào thị trường xe hybrid, hãng sẽ có thêm lợi thế trong việc mở rộng tệp khách hàng nội địa và cạnh tranh với các mẫu xe nhập khẩu. Với năng lực sản xuất trong nước, VinFast cũng có thể chủ động về nguồn linh kiện, tối ưu giá bán và nâng cao sức cạnh tranh.

Khi thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện, nhiều hãng lớn như Toyota, Hyundai hay Honda vẫn coi hybrid là "bước đệm" quan trọng. Nếu VinFast chọn hướng đi tương tự, đây sẽ là sự điều chỉnh chiến lược đáng chú ý, thực tế hơn và phù hợp với điều kiện phát triển giao thông xanh tại Việt Nam.