Bất chấp thị trường xe thể thao tại Mỹ trải qua một năm đầy biến động với sức mua suy yếu và giá bán leo thang, Ford Mustang vẫn giữ vững ngôi vương khi trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất xứ cờ hoa trong năm 2025.
Theo số liệu bán hàng, Ford đã bàn giao tổng cộng 45.333 xe Mustang tới tay khách hàng trong năm 2025, tăng khoảng 3% so với năm trước. Kết quả này giúp mẫu xe biểu tượng của hãng xe Detroit duy trì khoảng cách an toàn so với các đối thủ, đồng thời khẳng định sức hút bền bỉ của dòng pony car trứ danh trong bối cảnh toàn phân khúc gặp nhiều khó khăn.
Trái ngược với đà tăng trưởng của Mustang, phần lớn các mẫu xe thể thao khác đều ghi nhận doanh số sụt giảm. Chevrolet Corvette giảm hơn một phần tư lượng xe bán ra, trong khi Dodge Charger và Challenger lao dốc mạnh sau những điều chỉnh chiến lược sản phẩm của thương hiệu Mỹ.
Ở nhóm xe thể thao cỡ nhỏ, Nissan Z là điểm sáng hiếm hoi khi đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt xa Toyota Supra về doanh số. Mazda MX-5 cũng duy trì được nhịp tăng nhẹ, cho thấy sức hút ổn định của những mẫu xe đề cao cảm giác lái thuần chất.
Trong khi đó, các dòng xe thể thao đến từ châu Âu và Nhật Bản chịu ảnh hưởng rõ rệt từ thuế quan và mặt bằng giá ngày càng cao. Những cái tên như Volkswagen Golf, Subaru WRX hay BRZ đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, phản ánh bức tranh ảm đạm chung của thị trường.
Tổng thể, năm 2025 khép lại với gam màu trầm cho phân khúc xe thể thao tại Mỹ. Trong bối cảnh đó, Ford Mustang nổi lên như ngoại lệ hiếm hoi, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng và khả năng thích nghi trước những biến động của thị trường.