Ô tô

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’

Ngày 8/6/2023, Mitsubishi Colt 2024 đã chính thức trình làng. Mitsubishi Colt thế hệ mới được “làm lại” từ mẫu xe vô cùng quen thuộc Renault Clio - ô tô biểu tượng của người Pháp.

Mitsubishi Colt 2024 có thiết kế lẫn hệ truyền động hybrid được lấy lại từ Renault Clio. Điều này không có gì lạ vì Mitsubishi vốn là đối tác ruột của hãng Renault và đây là một phần trong chiến lược liên minh mà ba "ông lớn" Renault-Nissan-Mitsubishi đã ký kết vào năm 2020.

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’
 

Về ngoại thất, Mitsubishi Colt 2024 không có nhiều thay đổi so với Renault Clio. Mẫu xe mới có một vài điều chỉnh nhỏ về thiết kế trên lưới tản nhiệt, cản sau và hệ thống đèn. Tổng quan ngoại hình của Mitsubishi Colt 2024 khá thể thao, thu hút theo phong cách xe đua F1.

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’
 

Nội thất của Mitsubishi Colt 2024 gần như giống hệt Renault Clio, ngoại trừ có sự xuất hiện của logo Mitsubishi trên vô lăng. Theo đó, Mitsubishi Colt thế hệ mới được trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí 7 inch hoặc 9,2 inch nếu khách hàng chọn nâng cấp lên hệ thống thông tin giải trí lớn hơn. Đằng sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 7 inch được trang bị trên bản tiêu chuẩn, bản cao cấp hơn có thể tùy chọn màn hình 10 inch.

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’
 

Bên cạnh đó, Mitsubishi Colt 2024 còn có nhiều trang bị khác bao gồm: Kết nối Android Auto hoặc Apple CarPlay, hai cổng USB, đế sạc không dây và hệ thống âm thanh Bose 9 loa với một loa siêu trầm.  

Mitsubishi Colt thế hệ mới được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe an toàn như: Phanh khẩn cấp tự động AEB, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình, nhận dạng biển báo giao thông, đèn pha tự động, camera 360 độ.

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’
 

Về sức mạnh, Mitsubishi Colt mới sẽ cung cấp 3 hệ truyền động cho các phiên bản khác nhau bao gồm:

Phiên bản cơ sở được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1,0L, hút khí tự nhiên, tạo ra công suất 66 mã lực và mô-men xoắn 95 Nm, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp. Thời gian để xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 17,1s; vận tốc tối đa mà xe có thể đạt được là 160km/h.

Phiên bản nâng cấp có động cơ 1,0 lít tăng áp cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp. Xe chỉ mất 12,2s để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa là 180km/h.

Đối thủ của Toyota Yaris tái xuất: ‘Tên châu Á nhưng ngoại hình châu Âu’, trang bị cực ‘sang, xịn’
 

Phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Colt 2024 sử dụng hệ truyền động hybrid là sự kết hợp của động cơ hút khí tự nhiên 1,6L cho công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 148 Nm và động cơ điện có công suất 205 Nm. Hệ truyền động cho tổng công suất kết hợp là 141 mã lực, đi kèm hộp số tự động và bộ pin 1,2 kWh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 9,3s và đạt tốc độ tối đa là 180km/h.

Sự tái xuất của Mitsubishi Colt 2024 sau 9 năm được cho là bước đầu trong kế hoạch giành thị phần phân khúc xe cỡ nhỏ tại châu Âu của hãng xe Nhật Bản. Hiện tại giá của Colt thế hệ mới chưa được công bố.

Mitsubishi Colt 2024 sẽ được sản xuất cùng Renault Clio tại nhà máy Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc hatchback này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Yaris, Peugeot 208, Volkswagen Polo tại "trời Âu".

 

Khám phá mẫu xe bán hơn 18.000 chiếc trong 1 tháng, giá chỉ bằng nửa Hyundai Grand i10 tại Việt Nam

Mới đây, hãng xe Trung Quốc vừa công bố kết quả bán hàng trong tháng 5 với con số vô cùng ấn tượng. Theo đó, mẫu xe điện giá chỉ bằng nửa Hyundai Grand i10 tại Việt Nam có doanh số hơn 18.000 chiếc khiến nhiều hãng xe ‘nể phục’.