Thể thao

Thái Lan lo lắng trước Bán kết SEA Games 31, tỏ ra tự ti về khả năng cạnh tranh HCV với U23 Việt Nam

Thái Lan lo lắng trước Bán kết SEA Games 31, tỏ ra tự ti về khả năng cạnh tranh HCV với U23 Việt Nam

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày hôm qua (16/5), U23 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Lào. Kết quả này giúp đội tuyển xứ chùa vàng bước vào bán kết với tư cách đầu bảng B, qua đó ghép cặp với U23 Indonesia tại bán kết. Cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

Đây được cho là kịch bản mà Thái Lan mong muốn ngay từ đầu kì SEA Games khi họ dự kiến chạm trán với thầy trò HLV Park Hang-seo tại chung kết. Tuy nhiên, việc phải quyết chiến với U23 Indonesia tiềm ẩn không ít rủi ro. Ngay cả trưởng đoàn Thái Lan là bà Nuanphan Lamsam cũng đã bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Bà cho rằng U23 Indonesia là thế lực nguy hiểm ở SEA Games, bất chấp việc họ đã từng thua đậm ngay trận mở màn.

'Madam Pang' lo lắng trước trận U23 Thái Lan - U23 Indonesia

"Tôi phải nói rằng U23 Indonesia là đội bóng hết sức đáng sợ. Theo tôi, họ để thua U23 Việt Nam do chưa có đội hình hoàn thiện. U23 Indonesia trở nên mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu.

Trận bán kết chắc chắn sẽ là cuộc chiến không dễ dàng đối với U23 Thái Lan. Thật may khi chúng tôi được thi đấu trên sân Thiên Trường. Thể trạng của toàn đội sẽ được đảm bảo do không phải di chuyển. Tôi mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển ở chặng đường sắp tới. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, không cần biết kết quả ra sao", bình luận của 'Madam Pang' được đăng tải trên trang Thaipost.

[Highlights] U23 Thái Lan 1-0 U23 Lào: “Voi chiến" không gặp U23 Việt Nam ở bán kết | VTC Now

 

Đối thủ tung hô, cho rằng ĐT Việt Nam đủ điều kiện giành HCV bóng đá SEA Games

(Techz.vn) HLV trưởng của đội tuyển futsal Myanmar, ông Bunlert Charoengwong đã có những nhận xét tích cực về thực lực của đội tuyển futsal Việt Nam. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đủ điều kiện giành HCV.