Thể thao

ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trên BXH FIFA vì lợi thế của AFC, Thái Lan áp sát với vị trí cao kỷ lục

ĐT Việt Nam 'lâm nguy' trên BXH FIFA vì lợi thế của AFC, Thái Lan áp sát với vị trí cao kỷ lục

Ngày 11/6 đã diễn ra lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2022. ĐT Thái Lan chỉ phải đối đầu với Sri Lanka, đội bóng đang xếp hạng 205 trên BXH FIFA. Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Alexandre Polking không gặp nhiều khó khăn để dành được chiến thắng.

Hai bàn thắng của Thitiphan Puangchan và Worachit Kanitsribampen giúp cho ĐT Thái Lan có được trận thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng loại Asian Cup 2022. Voi chiến đang có tối đa 6 điểm sau 2 lượt trận và không để thủng lưới bàn nào, tạm thời dẫn đầu bảng C.

ĐT Thái Lan dễ dàng đánh bại Sri Lanka ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2023.

Ở lượt trận cuối, ĐT Thái Lan sẽ quyết đấu với Uzbekistan để phân định ngôi nhất bảng. Khả năng để thầy trò HLV Polking giành vé vào chơi ở VCK Asian Cup 2023 là rất lớn khi vòng loại sẽ chọn ra 6 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào chơi ở VCK diễn ra vào năm sau.

Không những vậy, ĐT Thái Lan còn có sự thăng tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA sau những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ yếu. Truyền thông xứ chùa Vàng cho biết, đội tuyển nước này có thể leo lên hạng 104 Thế giới nếu đánh bại Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng.

Voi chiến có thể vươn lên hạng 104 Thế giới nếu đánh bại Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng.

Đây sẽ là thứ hạng cao nhất trong 21 năm qua của bóng đá Thái Lan. Vị trí này đang dần tiếp cận với hạng 95 mà ĐT Việt Nam đang nắm giữ. Việc không thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2023 đang khiến cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo dậm chân tại chỗ trên BXH FIFA.

Nhờ việc vào chơi ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam là một trong số 12 đội có vé vào thẳng VCK Asian Cup 2023 mà không phải thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho những chiến binh sao vàng không có nhiều trận đấu quốc tế ở giai đoạn này.

ĐT Việt Nam dậm chân tại chỗ trên BXH FIFA vì không có các trận đấu quốc tế.

Mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam trong năm 2022 là AFF Cup vào cuối năm, đây cũng không phải là giải đấu thuộc FIFA Days nên thành tích của các đội không được tính trên BXH FIFA. Dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn đặt quyết tâm vô địch rất lớn. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở về quê nhà vào cuối tháng 6 để lo chuyện gia đình và sẽ sớm trở lại để tập trung cho những tháng cuối cùng trong hợp đồng với VFF. 

TACTICAL TIPS | SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HLV GONG OH KYUN VÀ PARK HANG SEO

 

Kết quả bóng đá hôm nay 12/6: Sao trẻ ĐT Việt Nam gây sốt ở Nhật; Thái Lan 'nhảy vọt' trên BXH FIFA

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 11/6 và rạng sáng 12/6: Sao trẻ ĐT Việt Nam vượt Đặng Văn Lâm với cột mốc lịch sử ở CLB Nhật Bản; Thái Lan thăng tiến trên BXH FIFA sau trận thắng quan trọng ở vòng loại Asian Cup 2023; Kết quả bóng đá Nations League.