Thể thao

VFF hành động sau thất bại của U22 Việt Nam sau SEA Games 32, HLV Philippe Troussier 'thở phào'?

VFF hành động sau thất bại của U22 Việt Nam sau SEA Games 32, HLV Philippe Troussier 'thở phào'?

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch LĐBĐ Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani tại Doha (Qatar). Tại đây, hai vị lãnh đạo của LĐBĐ hai nước đã cùng nhau trao đổi các định hướng hợp tác phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Các nội dung đàm phán được cụ thể hóa bằng việc ký ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Qatar, trong đó tập trung ưu tiên cho các chương trình phát triển bóng đá trẻ. Thực tế, trong nhiều năm qua, Việt Nam và Qatar vẫn luôn có những cuộc trao đổi cấp cao nhằm thúc đấy sự phát triển của bóng đá hai nước.

VFF ký kết hợp tác phát triển bóng đá trẻ với LĐBĐ Qatar.

Trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch và BLĐ của Liên đoàn bóng đá Qatar, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời cảm ơn đại diện Tây Á trong nhiều năm qua đã luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐTQG của Việt Nam sang tập huấn và thi đấu. Mới đây nhất, U22 Việt Nam đã được mời tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023 hồi tháng 3.

Dự kiến vào giữa tháng 5, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu. Từ Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tiếp tục tập huấn và sẽ có một số trận đấu tập nhằm hoàn thiện các vấn đề trước khi vào VCK U17 châu Á 2023.

Mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam còn nhiều chông gai sau thất bại ở SEA Games 32.

Chủ tịch LĐBĐ Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani khẳng định sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển U17 Việt Nam trong thời gian tập huấn tại Qatar, trong đó sẽ có trận đấu giao hữu rất được mong chờ giữa ĐT U17 Việt Nam và ĐT U17 Qatar, giúp 2 đội tuyển trẻ có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào đấu trường U17 châu lục.

Việc ký kết hợp tác phát triển bóng đá trẻ với Liên đoàn bóng đá Qatar cũng nằm trong kế hoạch đưa bóng đá Việt Nam tham dư World Cup của VFF. Sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 32, rõ ràng mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự VCK World Cup còn rất nhiều khó khăn với HLV Philippe Troussier và việc "bắt tay" với quốc gia mới đăng cai World Cup là một nước đi đầy khôn ngoan từ VFF.

Tin nóng SEA Games 15/5: Việt Nam trước loạt kỷ lục ở trận chung kết nữ; HLV Thái bất ngờ bênh U22 VN

 

Việt Nam thống trị bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đối mặt kịch bản tồi tệ

Chủ nhà Campuchia sau khoảng thời gian đầu bùng nổ thì đang cho thấy sự hụt hơi trong khi đoàn thể thao Việt Nam tỏ ra vô cùng vượt trội trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.