Thể thao

U23 Việt Nam vô địch SEA Games, người thay HLV Park lập tức loại 6 cầu thủ trước khi dự giải châu Á

U23 Việt Nam vô địch SEA Games, người thay HLV Park lập tức loại 6 cầu thủ trước khi dự giải châu Á

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua đã làm nên kỳ tích khi đánh bại Thái Lan trong trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 nhờ pha lập công duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng. Dù mới giành được vinh quang ở đấu trường khu vực nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không có thời gian nghỉ ngơi.

Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam chính thức nói lời chia tay với HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 64 tuổi sẽ nhường lại chiếc ghế của mình cho HLV Gong Oh-kyun. Thử thách đầu tiên của chiến lược gia 47 tuổi sẽ là VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới.

HLV Gong Oh-kyun đã chính thức tiếp quản U23 Việt Nam sau khi SEA Games 31 kết thúc.

Theo kế hoạch của VFF, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ và lên đường sang Dubai tập huấn vào ngày 24/5 trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự VCK U23 châu Á. Theo thông tin được biết, HLV Gong Oh-kyun đã chọn ra 14 cái tên trong đội hình vừa tham dự SEA Games cùng 12 cầu thủ đã tập luyện ở Hà Nội suốt thời gian qua để lên đường đi Dubai.

Cụ thể, 14 cầu thủ vô địch SEA Games 31 sẽ tiếp tục chinh chiến ở VCK U23 châu Á bao gồm: thủ môn Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn; hậu vệ: Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Đô; tiền vệ: Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho; tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng.

14 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 31 sẽ tiếp tục lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Sao với danh sách tham dự SEA Games 31, ngoài 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức không đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á thì còn 3 cầu thủ khác bị loại là Lê Văn Xuân, Hồ Thanh Minh và Nguyễn Trọng Lonh. Trường hợp của Lê Văn Xuân khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì dính chấn thương dây chằng.

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận đấu với U23 Thái Lan vào ngày 2/6.

14 cầu thủ U23 Việt Nam vô địch SEA Games sẽ dự VCK U23 châu Á 2022

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn

Hậu vệ: Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Đô

Tiền vệ: Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng.

VN Sports 23/5 | U23 VN vô địch-HLV Thái: họ quá xứng đáng, đoàn thể thao VN phá kỷ lục mọi thời đại

 

Gặp lại U23 Việt Nam ở giải châu Á, trưởng đoàn Thái Lan ra quyết định bất ngờ về HLV Mano Polking

(Techz.vn) Thua tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31, Trưởng đoàn U23 Thái Lan - Madam Pang lên tiếng đầy bất ngờ về cuộc tái đấu giữa 2 đội ở VCK U23 châu Á 2022.