Việt Nam

Kình địch ĐT Việt Nam đi vào vết xe đổ của Malaysia, loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bị cấm thi đấu?

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia đang vướng phải những rắc rối về mặt pháp lý ở giải VĐQG Hà Lan.

 

Bóng đá Hà Lan đang đối diện với một rắc rối lớn mang tên "Passportgate", liên quan đến khoảng 25 cầu thủ ở cả đội nam và nữ có sự thay đổi quốc tịch đăng ký thi đấu. Việc chuyển đổi này khiến họ rơi vào tình trạng không đủ điều kiện ra sân, đồng thời vướng mắc về giấy phép cư trú và lao động.

Vụ việc bắt đầu từ khi CLB NAC Breda gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB), yêu cầu kiểm tra tư cách của Dean James – cầu thủ thuộc Go Ahead Eagles. Sinh năm 2000, Dean James đã nhập quốc tịch Indonesia nhờ nguồn gốc gia đình và từng khoác áo đội tuyển nước này. Tuy nhiên, quyết định đó lại kéo theo những vấn đề pháp lý phức tạp.

Dean James là một trong số nhiều cầu thủ Hà Lan chuyển sang quốc tịch Indonesia.

Theo quy định, một công dân Hà Lan nếu tự nguyện nhận thêm quốc tịch khác sẽ không còn được tính là người Hà Lan khi đăng ký thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ rơi vào diện "ngoài EU", buộc phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về giấy phép lao động nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp tại Hà Lan.

Từ một trường hợp ban đầu, sự việc nhanh chóng lan rộng như hiệu ứng domino, với hàng chục cầu thủ bị ảnh hưởng, nhiều người trong số đó lựa chọn khoác áo đội tuyển Indonesia. Trước tình hình này, KNVB đã yêu cầu các cầu thủ chưa rõ tình trạng pháp lý tạm dừng thi đấu và tập luyện, khiến nhiều CLB như NEC, FC Emmen hay Heracles Almelo phải lập tức tuân thủ.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng nhóm cầu thủ gốc Hà Lan đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Indonesia vươn lên mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Chỉ trong vài năm, họ đã trở thành đối thủ đáng gờm tại châu Á, tiến sâu ở Asian Cup và cạnh tranh quyết liệt một suất dự World Cup với lực lượng phần lớn là cầu thủ nhập tịch.