Kế hoạch tổ chức môn bóng đá nữ ở ASIAD 2026 đang vấp phải nhiều tranh cãi và Malaysia cũng như Indonesia đã từ chối tham dự vào phút chót.
Trước thềm Á vận hội 2026, Hội đồng Olympic châu Á từng lên kế hoạch siết chặt số lượng đội tham dự môn bóng đá. Theo phương án ban đầu, chỉ 16 đội nam góp mặt tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 cùng 12 đội nữ giành quyền dự Asian Cup nữ 2026 mới được phép tranh tài ở đại hội thể thao lớn nhất châu lục.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ một số liên đoàn bóng đá thành viên. Trước sức ép đó, Hội đồng Olympic châu Á buộc phải điều chỉnh quyết định và mở lại quyền tự do đăng ký tham dự môn bóng đá cho các quốc gia, thay vì áp dụng giới hạn như dự kiến ban đầu.
Dẫu vậy, thay đổi này lại đến quá muộn với bóng đá Malaysia. Bà Soleen Al-Zoubi, Giám đốc kỹ thuật bóng đá nữ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, cho biết đội tuyển đã xây dựng kế hoạch hoạt động và lịch thi đấu từ sớm nên rất khó điều chỉnh vào phút chót.
Theo bà Soleen, Á vận hội không nằm trong hệ thống lịch thi đấu chính thức của FIFA. Vì vậy, việc triệu tập đội tuyển ngoài quãng thời gian FIFA Days sẽ ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển trong cả năm.
Vị quan chức này tiết lộ rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia chỉ nhận được thông tin về khả năng tham dự Á vận hội từ tháng trước, khi các công tác chuẩn bị về tài chính, hậu cần và lịch thi đấu đã gần như hoàn tất. Bà thừa nhận quyết định rút lui có thể khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng Malaysia không phải trường hợp duy nhất. Đội tuyển nữ Indonesia và Đội tuyển nữ Hong Kong cũng đã lựa chọn không góp mặt vì lý do tương tự, trong khi đội tuyển nam Malaysia hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự giải đấu.