Olympic mùa đông 2026 tiếp tục chứng kiến những trường hợp hy hữu khi mới đây một VĐV đã bị loại vì đi giày quá to.
Vận động viên 23 tuổi Daniel Tschofenig gây chú ý lớn tại Thế vận hội Mùa đông 2026 khi giành quyền vào chung kết nội dung nhảy xa trượt tuyết. Thế nhưng, niềm vui của đại diện Áo nhanh chóng biến thành thất vọng khi anh bị cấm thi đấu do sử dụng đôi giày có sai lệch kích cỡ chưa đến nửa centimet so với quy định.
Chia sẻ trên kênh ORF của Áo, Tschofenig thừa nhận sai sót xuất phát từ sự chủ quan. Anh cho biết đã mang một đôi giày mới trong buổi tập, dù không thực sự hài lòng nhưng vẫn tiếp tục sử dụng mà không kiểm tra kỹ kích thước. Theo lời anh, đó là một quyết định “ngớ ngẩn” và hoàn toàn do bản thân bất cẩn.
Tschofenig vốn là nhà vô địch World Cup mùa trước và được đánh giá như ứng viên sáng giá cho tấm HCV tại kỳ Olympic mùa đông tổ chức ở Milano-Cortina. Ở vòng loại, anh thậm chí đã đủ điểm vào chung kết ngay sau lượt nhảy đầu tiên. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó kiểm tra trang bị và xác định đôi giày của anh vượt quá giới hạn cho phép 4 mm, dẫn tới việc hủy toàn bộ kết quả.
Theo điều lệ môn nhảy xa trượt tuyết, vi phạm về trang thiết bị đồng nghĩa với truất quyền thi đấu. Suất vào chung kết vì thế được trao lại cho Hektor Kapustik của Slovakia. Đây cũng là trường hợp đầu tiên bị loại hoàn toàn khỏi một nội dung tại Olympic mùa đông năm nay.
Câu chuyện của Tschofenig càng làm dấy lên sự chú ý về những lợi thế nhỏ tính bằng milimet trong môn thể thao này. Trước mùa giải, các vận động viên đã phải quét cơ thể bằng công nghệ 3D nhằm đảm bảo việc tính toán thành tích chính xác và hạn chế tối đa khả năng trục lợi từ sai số kỹ thuật.