10.000 bao cao su 'cháy sạch' ở Olympic mùa đông 2026, CĐV phát hoảng khi thấy con số năm 2024
Nhiều CĐV có thể sẽ bất ngờ khi 10.000 bao cao su miễn phí phát tại làng VĐV đã được sử dụng hết chỉ sau ba ngày nhưng nếu như so sánh với các kỳ Thế vận hội khác thì vẫn con số này vẫn rất khiêm tốn.
Tờ La Stampa của Italy mới đây tiết lộ 10.000 bao cao su miễn phí phát tại làng VĐV đã được sử dụng hết chỉ sau ba ngày. Một vận động viên giấu tên cho biết ban tổ chức hứa sẽ bổ sung thêm, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi số lượng ban đầu được cho là khá lớn.
Tuy nhiên, theo đánh giá của La Stampa, con số 10.000 thực tế không thấm vào đâu so với gần 3.000 VĐV góp mặt tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Để so sánh, tại Thế vận hội Mùa hè 2024, ban tổ chức từng chuẩn bị tới 300.000 bao cao su cho khoảng 10.500 VĐV lưu trú ở làng Olympic – một sự chênh lệch rất lớn về quy mô cung ứng.
Sự thiếu hụt lần này khiến ban tổ chức Olympic mùa đông rơi vào tình huống khá lúng túng và phải khẩn trương tìm nguồn bổ sung. Một số tờ báo quốc tế còn hài hước gọi đây là "kỷ lục Olympic" mới. Thậm chí, tạp chí Forbes còn đưa ra phép tính vui về tốc độ “tiêu thụ” dựa trên tỷ lệ VĐV nam, khiến câu chuyện càng thêm sôi động trên truyền thông.
Trên thực tế, việc phát bao cao su miễn phí tại Olympic không phải điều mới mẻ. Truyền thống này bắt đầu từ Thế vận hội Mùa hè 1988, khi nước chủ nhà Hàn Quốc triển khai nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong môi trường sinh hoạt tập trung đông người.
Trước những ý kiến trái chiều, Thị trưởng vùng Lombardy – ông Attilio Fontana – cho rằng không nên xem việc cung cấp bao cao su là điều nhạy cảm hay đáng xấu hổ. Theo ông, đây là biện pháp thiết thực, vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng, vừa thể hiện trách nhiệm của nước chủ nhà đối với các VĐV tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.