Thể thao

Thái Lan 'chơi lớn' vì mục tiêu World Cup, tân HLV ĐT Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu của VFF?

Thái Lan 'chơi lớn' vì mục tiêu World Cup, tân HLV ĐT Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu của VFF?

Năm 2023, các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á sẽ không có bất kỳ giải đấu chính thức nào. Chính vì vậy, ngay từ thời điểm hiện tại, những ông lớn của khu vực như Thái Lan và Việt Nam đã lên kế hoạch tham dự các trận giao hữu nhằm tích lũy điểm số trên BXH FIFA.

Theo thông tin mới nhất từ báo chí Thái Lan, đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ có chuyến du đầu châu Âu để chạm trán với hai đội tuyển là Georgia và Estonia. Đây là hai đội tuyển nằm trong nhóm trung bình yếu của châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn Thái Lan khi có vị trí lần lượt là 78 và 109 trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan lên kế hoạch giao hữu tại châu Âu vào tháng 10.

Dẫn dắt ĐT Georgia là Willy Sagnol, cựu hậu vệ phải của ĐT Pháp và Bayern. Trong khi đó, nhân vật tiêu biểu bên phía Estonia lại là Henri Anier, cầu thủ đang khoác áo Muangthong United ở giải VĐQG Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang nỗ lực xếp kín lịch thi đấu của ĐTQG nước này ở các loạt trận FIFA Days trong năm 2023. Vào tháng 3, ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ tham gia giải giao hữu tại Hong Kong với các ĐTQG như Singapore và Việt Nam.

VFF vẫn chưa công bố tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam.

Nếu so với gã hàng xóm thì VFF đang tỏ ra khá chậm chạp trong năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa rõ danh tính của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam. Được biết, VFF đã đạt thỏa thuận sơ bộ với chiến lược gia người Pháp, ông Philippe Troussier. Mặc dù vậy, vẫn chưa xác định ngày công bố người kế nhiệm HLV Park Hang-seo.

Mục tiêu mà VFF đề ra cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam chính là đưa những chiến binh sao vàng giành vé tham dự World Cup. Để đạt được điều này thì ít nhất, ĐT Việt Nam cần phải vượt qua đại kình địch Thái Lan. Tuy nhiên, với sự đầu tư nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng của FAT, không dễ để thuyền trưởng mới của ĐT Việt Nam có thể tạo nên kỳ tích.

GIẤC MỘNG WORLD CUP CỦA HLV TROUSSIER: ÁP LỰC THỜI GIAN VÀ SỰ KỲ VỌNG LỚN

 

'Đội bóng cũ' của Quang Hải nguy cơ phá sản: Trụ cột ĐT Việt Nam bất ngờ chia tay 'siêu cò châu âu'?

'Đội bóng cũ' của Quang Hải trước khi gia nhập Pau FC đứng trước nguy cơ giải thể vì không đủ kinh phí hoạt động. Bản thân ngôi sao số 1 Đội tuyển Việt Nam cũng được cho là đã chia tay 'siêu cò' quyền lực hàng đầu bóng đá Việt Nam là ông Nguyễn Đắc Văn để hợp tác với người đại diện mới Michele Donato Fersini.