Việt Nam

FIFA không chờ CAS, Malaysia đối mặt viễn cảnh bị cô lập với lệnh trừng phạt mới

Mặc dù CAS chưa đưa ra phát quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia nhưng FIFA vẫn muốn áp thêm lệnh trừng phạt với đại diện của khu vực Đông Nam Á.

 

Vụ bê bối liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ đang đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi hai lần khiếu nại không thành công ở cấp FIFA, FAM đã quyết định kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), coi đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình thế cũng như uy tín của bóng đá nước này trên trường quốc tế.

FAM đang chờ phán quyết của CAS về đơn kháng cáo.

Theo truyền thông Malaysia, diễn biến vụ việc đang được FIFA và AFC theo dõi chặt chẽ. Nếu nhận thấy FAM không đủ khả năng tự xử lý khủng hoảng, hai tổ chức này hoàn toàn có thể can thiệp sâu vào nội bộ liên đoàn. Kênh Astro Arena dẫn lời Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết, dù phán quyết của CAS có lợi hay bất lợi cho FAM, FIFA và AFC vẫn có quyền tạm thời tiếp quản để tái thiết lại hệ thống quản trị bóng đá Malaysia.

Kịch bản xấu nhất, theo ông Windsor, là ban lãnh đạo đương nhiệm của FAM bị bãi nhiệm có thời hạn, sau đó một ủy ban tạm thời do FIFA hoặc AFC thành lập sẽ điều hành liên đoàn. Nhiệm vụ của ủy ban này là rà soát các sai phạm, khắc phục lỗ hổng quản trị trước khi tổ chức bầu ban lãnh đạo mới. Những tiền lệ tương tự từng xảy ra với Indonesia, Kuwait hay Brunei, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống mà Malaysia đang đối mặt.

ĐT Malaysia và các CLB nước này có nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế.

Trong quá khứ, bóng đá Indonesia từng bị FIFA cấm vận vào năm 2015 do sự can thiệp của chính phủ, dẫn đến việc các đội tuyển không được tham dự vòng loại World Cup và Asian Cup. Trường hợp Malaysia cũng có thể chịu hậu quả tương tự, khi các đội tuyển quốc gia và CLB bị cấm thi đấu quốc tế, dù các giải trong nước vẫn được phép tổ chức.

Nguồn cơn của khủng hoảng bắt đầu từ phán quyết tháng 9/2025 của Ủy ban kỷ luật FIFA, xác định FAM sử dụng hồ sơ hộ tịch giả hoặc không hợp lệ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Hệ quả là FAM bị phạt nặng, các cầu thủ bị cấm thi đấu, nhiều trận đấu bị xử thua 0-3. Dù vậy, đến nay lịch xét xử của CAS trong tháng 1/2026 vẫn chưa xuất hiện vụ việc nào liên quan Malaysia, khiến tương lai của FAM tiếp tục rơi vào trạng thái bất định.