SEA Games 33 tiếp tục hỗn loạn, trọng tài bị đuổi đánh vì thiên vị chủ nhà Thái Lan
Những quyết định gây tranh cãi vẫn đang liên tục xảy ra tại SEA Games 33 và mới nhất là sự cố ở bộ môn Pencak Silat khi đoàn Malaysia bức xúc khi thua đau chủ nhà Thái Lan.
Không khí môn Pencak Silat tại SEA Games 2025 trở nên căng thẳng khi một vụ hỗn loạn bùng nổ sau trận tứ kết giữa Malaysia và Thái Lan. Đoàn Malaysia phản ứng dữ dội với các quyết định của trọng tài, thậm chí một số quan chức và VĐV còn truy đuổi những người điều hành trận đấu, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp để ổn định tình hình.
Sự việc bắt đầu khi Nor Farah Mazlan đối đầu Chongthima ở hạng B nữ (50-55 kg). Theo đánh giá của phía Malaysia, Nor Farah Mazlan thi đấu chủ động hơn, liên tục tung ra các đòn tấn công hiệu quả đáng lẽ phải được tính điểm. Tuy nhiên, nhiều pha ra đòn của cô bị bỏ qua, trong khi các lỗi của VĐV Thái Lan lại không bị xử lý nghiêm. Ngược lại, những tình huống phạm lỗi của Mazlan lại bị trọng tài thổi phạt nặng tay.
Kết thúc trận đấu, trọng tài công bố tỷ số hòa 60-60 nhưng xử Mazlan thua vì phạm lỗi nhiều hơn. Quyết định này khiến ban huấn luyện Malaysia, đứng đầu là HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, lập tức phản đối. Một số thành viên đội tuyển còn có hành động quá khích, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ngay tại khu vực thi đấu.
Dù tranh cãi kéo dài, kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên và VĐV Thái Lan giành quyền đi tiếp. Điều này khiến dư luận Malaysia vô cùng bức xúc. Truyền thông nước này cho rằng cách chấm điểm không phản ánh đúng diễn biến trận đấu và đặt dấu hỏi lớn về sự minh bạch trong công tác trọng tài.
Báo Sarawak nhận định sự cố là lời cảnh báo về tầm quan trọng của tính công bằng trong các môn đối kháng, đặc biệt tại đấu trường SEA Games. Những quyết định thiếu nhất quán không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu mà còn làm suy giảm niềm tin của các VĐV và người hâm mộ vào sự công tâm của giải đấu.