Sau bê bối trọng tài ở trận thua của ĐT nữ Việt Nam, BTC SEA Games 33 bật chế độ 'bảo mật'
Sau bê bối nghiêm trọng về công tác trọng tài ở trận Chung kết bóng đá nữ thì BTC SEA Games 33 quyết định giữ kín danh tính tổ trọng tài ở trận Chung kết bóng đá nam của U22 Việt Nam.
Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, một điều bất thường đã xảy ra khi ban tổ chức và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không công bố danh sách tổ trọng tài điều hành trận đấu. Đây là điều hiếm gặp, nhất là với một trận chung kết quan trọng diễn ra lúc 19h30 tối 18/12 trên sân Rajamangala.
Theo quy định, toàn bộ công tác trọng tài ở môn bóng đá SEA Games do AFC phụ trách, từ việc lập danh sách đến phân công nhiệm vụ. Để đảm bảo tính khách quan, phần lớn trọng tài được lựa chọn đến từ các khu vực ngoài Đông Nam Á, trong khi trọng tài của các nước tham dự chỉ có thể làm nhiệm vụ thứ tư. Ở vòng knock-out, các trọng tài trong khu vực sẽ không còn được phân công, thay vào đó là những người đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Á.
Thông thường, danh tính tổ trọng tài sẽ được công bố ít nhất một ngày trước trận chung kết. Tuy nhiên, lần này cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan đều không nhận được thông tin. Ngay cả buổi họp kỹ thuật trước trận – nơi trưởng đoàn thường được thông báo về trọng tài – cũng không đề cập đến vấn đề này, khiến mọi thứ càng trở nên khó hiểu.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh công tác trọng tài tại SEA Games 33 đang bị đặt dấu hỏi lớn, đặc biệt sau sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết bóng đá nữ khiến tuyển nữ Việt Nam mất tấm HCV đầy tiếc nuối. Điều này khiến người hâm mộ càng quan tâm hơn đến cách điều hành ở trận đấu của U22 Việt Nam.
Khi U22 Việt Nam phải đối đầu đội chủ nhà Thái Lan, sự mập mờ về trọng tài càng khiến nhiều khán giả lo lắng. Tối nay, mọi ánh mắt sẽ hướng về sân Rajamangala để xem liệu công tác trọng tài có được đảm bảo minh bạch và công bằng hay không.