Thể thao

ĐT Việt Nam và Trung Quốc đối diện kịch bản khó tin, đại chiến ở Mỹ Đình trở nên vô nghĩa?

ĐT Việt Nam và Trung Quốc đối diện kịch bản khó tin, đại chiến ở Mỹ Đình trở nên vô nghĩa?

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 sắp tới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sức nóng của trận đấu này có thể sẽ giảm bớt vài phần sau những dự đoán mới đây từ truyền thông Trung Quốc.

Cụ thể, chuyên gia Kanqiu Tribe, cây viết nổi tiếng của tờ Sohu với gần 900 triệu lượt truy cập mới đây đã có bài viết với tiêu đề: "Trong trường hợp xấu nhất, ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam cùng hết cửa dự World Cup trước khi gặp nhau".

ĐT Việt Nam và Trung Quốc đối diện kịch bản khó tin trước khi chạm trán nhau tại Mỹ Đình.

Theo đó, chuyên gia này phân tích: “Đẳng cấp của ĐT Australia và ĐT Việt Nam là chênh lệch, sẽ không bất ngờ nếu ĐT Việt Nam thất bại ở trận đấu sắp tới. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có khả năng dự World Cup bằng vị trí dự playoff nếu thắng tất cả những trận đấu còn lại, nhưng nếu thua Australia thì họ sẽ chính thức bị loại.

Với ĐT Trung Quốc, họ hiện có 5 điểm, kém vị trí thứ 3 của Auatralia 6 điểm và vị trí thứ 2 của Nhật Bản 7 điểm. Nếu Trung Quốc thua Nhật Bản và Australia thắng Việt Nam, đoàn quân của HLV Li Xiaopeng sẽ kém vị trí thứ 3 của Australia 9 điểm trong bối cảnh còn 3 trận chưa đấu.

Khi đó thì ĐT Trung Quốc đã chắc chắn không thể lọt vào 2 vị trí dẫn đầu (giành vé trực tiếp tới World Cup) và cần phải toàn thắng cả 3 trận còn lại để hi vọng vị trí thứ 3 (tranh vé dự playoff). Có thể nói, nếu kịch bản kể trên diễn ra, khả năng bị loại của ĐT Trung Quốc là 99%”.

Nếu như cả 2 đội cùng thua ở lượt đấu tới thì cuộc đối đầu tại Mỹ Đình không còn quá nhiều ý nghĩa.

Như vậy, nếu ĐT Việt Nam và Trung Quốc cùng thua ở lượt đấu tới thì khả năng cả 2 đội cùng bị loại là rất cao. Khi đó, đại chiến trên sân Mỹ Đình sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, với việc thi đấu vào đúng ngày mùng 1 Tết, chắc chắn không ai muốn thua.

Nếu đánh bại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ tạo ra một cột mốc lịch sử khi vượt qua Thái Lan để trở thành đội bóng Đông Nam Á giành nhiều điểm nhất ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. ĐT Thái Lan từng giành được 2 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Về phía Trung Quốc, thầy trò HLV Li Xiaopeng chắc chắn cũng không muốn để thua trong ngày đầu năm mới. Chính vì vậy, dù cả 2 đội không còn cơ hội đi tiếp thì cuộc đối đầu sắp tới vẫn là trận đấu vì danh dự. 

AUSTRALIA – VIỆT NAM: TRONG NỖI NHỚ TẾT VÀ NHỮNG BỘN BỀ CỦA CÔNG CUỘC LÀM MỚI

 

Trung Quốc bất ngờ nhận tin dữ từ sao nhập tịch, 'giương cờ trắng' trước ĐT Việt Nam ở VLWC 2022

(Techz.vn) ĐT Trung Quốc đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Mới đây đoàn quân của HLV Li Xiaopeng bất ngờ nhận tin dữ từ tiền đạo Fernandinho. Đây sẽ là lợi thế rất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đối đầu tại Mỹ Đình.