Sao nhập tịch Malaysia 'lỡ mồm' thú tội với FIFA, kình địch ĐT Việt Nam hết hy vọng kháng cáo
Trong khi Malaysia cố gắng gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao với hy vọng đảo ngược tình thế thì FIFA tiếp tục tung thêm bằng chứng về những sai phạm của Liên đoàn bóng đá nước này.
FIFA vừa công bố bản báo cáo dài 63 trang, hé lộ tình tiết gây sốc liên quan đến một cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Trong buổi điều trần, cầu thủ này đã vô tình "nói nhầm" quốc tịch của ông bà, khiến giới điều tra nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ quốc tịch mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp.
Theo đó, cầu thủ này được xác định là Gabriel Palmero. Ngôi sao sinh năm 2002 nói: "Ông tôi sinh ở Venezuela và bà tôi sinh ra ở Tây Ban Nha... à, ý tôi là Malaysia". Chính sự mâu thuẫn này trở thành bằng chứng quan trọng, bởi anh không thể xuất trình bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc Malaysia của bà nội.
FIFA sau đó đối chiếu ba bản khai sinh khác nhau, gồm bản FAM nộp, bản chính quyền Malaysia cấp và bản thu thập độc lập, qua đó phát hiện nhiều điểm bất thường. Ủy ban Kháng cáo FIFA đánh giá lời khai này đặc biệt quan trọng, bởi cầu thủ là người cuối cùng được phỏng vấn và cũng là người duy nhất thay đổi câu trả lời ngay trong phiên điều trần.
Báo cáo nhấn mạnh sự mâu thuẫn về nơi sinh của bà nội cho thấy khả năng có hành vi làm giả giấy tờ để hợp thức hóa quyền thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trước đó, ngày 3/11, FIFA đã bác toàn bộ kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ liên quan, giữ nguyên các án phạt.
Cụ thẻ, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi các cầu thủ Facundo Garcés, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ.
Vụ việc tiếp tục gây chấn động bóng đá Malaysia, đặt ra nhiều nghi vấn về quy trình xác minh quốc tịch cầu thủ nhập tịch. Danh tiếng của FAM đang chịu tổn hại nghiêm trọng trong mắt FIFA, đồng thời buộc cơ quan này phải đối diện với áp lực lớn từ dư luận và người hâm mộ.