Lộ diện người chống lưng Malaysia, kình địch ĐT Việt Nam 'lật kèo' FIFA vào phút chót?
Trong khi nhiều luật sư khuyên rằng LĐBĐ Malaysia không nên làm đơn kiện lên Tòa án Thể thao (CAS) thì Hoàng thân Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim lại có suy nghĩ khác.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với án phạt nghiêm trọng từ FIFA liên quan đến việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch. Trước tình thế đó, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim – chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim và Quyền Tiểu vương bang Johor, đã tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ chi phí để FAM đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).
Hành động này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ và danh dự bóng đá Malaysia. Tunku Mahkota Ismail khẳng định sẽ sử dụng tiền cá nhân, không đụng đến ngân sách nhà nước, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tận tâm với thể thao nước nhà.
Vụ việc bắt nguồn từ kết luận của Ủy ban Kỷ luật FIFA, cho rằng FAM và các cầu thủ đã vi phạm quy định về việc làm giả giấy tờ xác nhận tư cách thi đấu quốc tế. Dù FAM đã kháng cáo lên FIFA nhưng không thành công, khiến việc đưa vụ việc lên CAS trở thành lựa chọn cuối cùng.
Chi phí cho quá trình kháng cáo tại CAS được ước tính lên tới gần 8 tỷ đồng, chưa kể các khoản phát sinh nếu vụ việc kéo dài. Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, sự hỗ trợ tài chính từ Tunku Mahkota Ismail được xem là cứu cánh quan trọng giúp FAM tiếp tục theo đuổi công lý.
Không chỉ là người đứng sau nhiều thành công của bóng đá Malaysia, Tunku Mahkota Ismail còn là biểu tượng của sự đồng hành và trách nhiệm. Sự hậu thuẫn của ông lần này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tận tâm, góp phần bảo vệ hình ảnh và lợi ích của nền bóng đá quốc gia.