Thể thao

Chủ nhà Qatar 'góp công' tạo nên cột mốc lịch sử của World Cup

Chủ nhà Qatar 'góp công' tạo nên cột mốc lịch sử của World Cup

Đội tuyển Qatar đã cho thấy sự non nớt của mình ở trận đấu mở màn VCK World Cup 2022. Đương kim vô địch châu Á hoàn toàn lép vế trước một Ecuador vô cùng bốc lửa. Hai bàn thắng của Enner Valencia đã nhấn chìm Qatar. Đại diện của châu Á cũng trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup thất bại ngay ở trận đầu ra quân.

Không những vậy, với việc ghi bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền, đội trưởng của Ecuador cũng lập một cột mốc mới của World Cup. Theo thông kê từ Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà bàn thắng mở màn đến từ chấm 11m.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, bàn thắng mở màn được ghi trên chấm phạt đền.

Với cá nhân Enner Valencia, cầu thủ này còn là người ghi 5 bàn gần nhất cho Ecuador tính ở các vòng chung kết World Cup từ năm 2014 đến nay. Ở giải đấu diễn ra cách đây 8 năm trên đất Brazil, chân sút sinh năm 1989 có 3 pha lập công.

Ở mùa giải năm nay, Valencia cũng đã có màn chạy đà ấn tượng ở đầu mùa 2022/23 trước khi dự World Cup 2022. Cựu tiền đạo của West Ham ghi 13 bàn sau 12 lần ra sân cho Fenerbahce tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, hơn người xếp sau Haji Wright 4 bàn. Tại Europa League, Valencia còn ghi thêm 2 bàn.

Enner Valencia là người ghi 5 bàn gần nhất cho Ecuador ở World Cup.

Chiến thắng dễ dàng trước Qatar ở trận ra quân giúp Ecuador tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ  cạnh tranh với Hà Lan và Senegal cho một suất đi tiếp ở bảng A. Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Senegal diễn ra vào lúc 23h ngày 21/12 (giờ Hà Nội).

Highlights | QATAR vs ECUADOR: Chênh lệch đẳng cấp | World Cup 2022

 

Rooney buông lời 'cay đắng' về Ronaldo trước ngày ĐT Bồ Đào Nha ra quân tại World Cup 2022

(Techz.vn) Đáp lại những chỉ trích từ phía Cristiano Ronaldo, cựu danh thủ MU Wayne Rooney cho rằng đội tuyển Bồ Đào Nha không nên để CR7 đá chính nếu muốn vô địch World Cup 2022.