Thể thao

ĐT Thái Lan liên tiếp nhận tin dữ trước AFF Cup, khả năng soán ngôi ĐT Việt Nam trở nên mong manh

ĐT Thái Lan liên tiếp nhận tin dữ trước AFF Cup, khả năng soán ngôi ĐT Việt Nam trở nên mong manh

AFF Cup 2020 đang ngày một cận kề và tất cả các đội tuyển đều đang có những bước chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Thái Lan không phải là ngoại lệ khi đội bóng xứ chùa vàng đã triệu tập những ngôi sao sáng giá nhất của mình với mục tiêu lấy lại ngôi vương Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, ngay trước thềm AFF Cup, HLV Mano Polking lại liên tiếp đón nhận những tin không vui về lực lượng. Chiến lược gia người Đức vừa qua đã không thể điền tên hậu vệ Sasalak vào danh sách vì cầu thủ của Jeonbuk Hyundai Motors chưa bình phục chấn thương. Việc thiếu vắng hậu vệ cánh trái đầy tài năng này là tổn thất lớn của ĐT Thái Lan.

Sasalak không thể hội quân cùng ĐT Thái Lan

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, HLV Mano Polking vừa nhận thêm 1 tin sét đánh khi hậu vệ Peerapat Notchaiya đã dính chấn thương đầu gối trong trận đấu ở vòng 1/16 của Bangkok United tại cúp FA Thái Lan 2021/22 diễn ra vào ngày 24/11 vừa qua.

Với chấn thương này, Peerapat nhiều khả năng phải rời xa sân cỏ trong vòng 1 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không kịp bình phục để cùng các đồng đội ở ĐTQG tham dự giải AFF Cup khởi tranh từ ngày 5/12.

Peerapat (áo đỏ) gặp chấn thương đầu gối

CLB chủ quản của Peerapat Notchaiya là Bangkok United đã gửi thư thông báo về tình hình chấn thương của cầu thủ này cho LĐBĐ Thái Lan (FAT) và xác nhận việc rút lui khỏi ĐTQG. Để thay thế vị trí của hậu vệ sinh năm 1993, HLV Mano Polking đã triệu tập bổ sung hậu vệ trái Suriya Singmui lên thế chỗ người đàn anh.

Suriya Singmui đã từng có kinh nghiệm khoác áo ĐT Thái Lan ở 4 trận đấu giao hữu. Trong đó, anh thi đấu đầy đủ 90 phút ở các cuộc đối đầu với Kuwait và Trung Quốc vào năm 2014, cũng như 2 lần vào sân từ ghế dự bị ở các trận gặp Kenya và Myanmar trong năm 2017.

HLV Polking gọi bổ sung Suriya

Ngoài ra, hậu vệ sinh năm 1995 còn có mặt trong danh sách thi đấu của ĐT Thái Lan ở trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2018 gặp Iraq vào ngày 8/9/2015. Dù vậy, Singmui đã không được ra sân thi đấu trong khi "Voi chiến" cầm hòa thành công đối thủ đến từ Tây Á với tỉ số 2-2.

ĐT Thái Lan sẽ bắt đầu tập trung vào ngày 29/11 để tập luyện tại quê nhà trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2021 vào ngày 1/12. Thầy trò HLV Mano Polking sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Timor-Leste vào ngày 5/12.

ĐT VIỆT NAM VÀ NỖI LO AFF 2020: KHI CÁC CÔNG THẦN NĂM 2018 RƠI RỤNG

 

Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 có biến lớn, sao U23 lỡ giải thưởng Văn Hậu từng nhận 3 năm liền

(Techz.vn) Theo thông báo mới nhất từ phía ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021, gala trao giải năm nay sẽ lược bỏ 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng mà Văn Hậu nhận 3 năm liên tiếp.