Thể thao

Đối thủ của HLV Park nhận tổn thất cực lớn, ĐT Việt Nam rộng cửa vô địch AFF Cup 2020

Đối thủ của HLV Park nhận tổn thất cực lớn, ĐT Việt Nam rộng cửa vô địch AFF Cup 2020

AFF Cup 2020 là giải đấu mà tất cả các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á đều đặt rất nhiều tham vọng. Indonesia cũng không phải là ngoại lệ khi đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa có được thành tích đáng kể nào dưới thời HLV Shin Tae-yong. Chính vì vậy, họ đặt mục tiêu rất cao ở kỳ AFF Cup sắp tới.

Mặc dù vậy, những tin không mấy vui vẻ đã đến với HLV Shin Tae-yong khi ông phải nói lời chia tay hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của mình. Cụ thể, cả hai ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu là Elkan Baggott (CLB Ipswich Town) và Egy Maulana Vikri (CLB FK Senica) đã rời trại tập huấn của ĐTQG Indonesia tại Thổ Nhĩ Kỳ để trở về phục vụ CLB của mình. 

Egy Vikri là ngôi sao số 1 của ĐT Indonesia

Đáng tiếc hơn, theo thông tin từ trang Bola (Indonesia), rất có thể, đội tuyển nước này sẽ không có sự phục vụ của một trong hai cầu thủ kể trên.

"Các đối thủ của chúng ta đã nhận tin vui. Bởi ngôi sao được đánh giá là sáng giá nhất - Egy Maulana Vikri (CLB FK Senica) có rất ít khả năng có thể tham dự AFF Cup sắp tới. Trường hợp của Elkan thì không đáng lo", tờ Bola đăng tải thông tin.

Hiện tại, Egy Maulana Vikri vẫn đang xin CLB chủ quản là Senica (Slovakia) cho phép về tham dự AFF Cup 2020. Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ Indonesia thì trong bối cảnh giải VĐQG Slovakia đang trong giai đoạn căng thẳng thì nhiều khả năng là CLB Senica sẽ không nhả người. Còn đối với Elkan Baggott, cầu thủ này đã xác nhận sẽ trở về thi đấu tại AFF Cup 2020.

Elkan Baggott (số 30) sinh năm 2002, cao 2m

Nói về việc thiếu vắng Egy Maulana Vikri, chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan nói: "Chúng tôi hy vọng CLB chủ quản của Egy sẽ cho phép. Egy Maulana Vikri là cầu thủ rất quan trọng của tuyển Indonesia để hướng đến mục tiêu chinh phục AFF Suzuki Cup 2020".

Egy Maulana Vikri là tài năng hiếm có của bóng đá Indonesia. Cầu thủ sinh năm 2000 từng nhận được rất nhiều lời mời thử việc từ những ông lớn tại châu Âu như Benfica, Getafe CF, Espanyol, Ajax Amsterdam…nhưng cuối cùng Egy đã chọn CLB Senica của Slovakia làm điểm đến.

Tại AFF Cup 2020, ĐT Indonesia nằm ở bảng B khá khó nhằn với các đối thủ Malaysia, Việt Nam, Lào và Campuchia. Thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ có trận ra quân gặp ĐT Campuchia vào ngày 9/12.

TẤT TẦN TẬT VỀ AFF SUZUKI CUP 2020

 

V.League chưa khởi tranh, HAGL mời 5 đội bóng hàng đầu Việt Nam tạo giải đấu riêng

(Techz.vn) Trong khoảng thời gian chờ V.League 2022 khởi tranh, HAGL đang có kế hoạch tạo giải đấu mới cùng với 5 đội bóng hàng đầu Việt Nam thời điểm hiện tại.