Thể thao

Bị người hâm mộ 'tẩy chay', đội trưởng ĐT Thái Lan quyết lật đổ ĐT Việt Nam ở AFF Cup để làm quà

Bị người hâm mộ 'tẩy chay', đội trưởng ĐT Thái Lan quyết lật đổ ĐT Việt Nam ở AFF Cup để làm quà

ĐT Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ xuất sắc nhất thời điểm hiện tại để chinh chiến tại AFF Cup 2020. Trong đó không thể không kể đến những ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản như Chanathip Songkrasin hay Theerathin Bunmathan.

Theerathorn Bunmathan là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ĐT Thái Lan hiện tại. Hậu vệ trái đang thi đấu trong màu áo Yokohama F Marinos. Cầu thủ sinh năm 1990 đã trở lại ĐT Thái Lan sau khi vắng mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chanathip và Theerathon đều tham dự AFF Cup 2020

Chia sẻ về mục tiêu của đại diện xứ chùa vàng ở giải đấu sắp tới, đội trưởng ĐT Thái Lan cho biết: "Tôi đã có một số cuộc trò chuyện với Mano Polking kể từ khi ông ấy trở thành huấn trưởng đội tuyển. Chúng tôi muốn cùng nhau tạo ra điều gì đó đặc biệt. Tôi muốn góp sức cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup. Đó là món quà dành cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan trong năm mới"

Hậu vệ trái 31 tuổi đặt quyết tâm vô địch AFF Cup 2021 và khẳng định HLV Mano Polking đã có trong tay 30 cái tên đội hình xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan.

Theerathon muốn vô địch để làm quà cho người hâm mộ

"Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Tôi mong mọi người sẽ cổ vũ hết mình ở AFF Cup 2021 và tin rằng 30 người được chọn là những người xuất sắc nhất. Người hâm mộ hãy cổ vũ về chúng tôi trở thành nhà vô địch ở giải đấu lần này", Theerathon Bunmathan khẳng định quyết tâm.

Hồi tháng 6/2021, Theerathon được triệu tập lên ĐT Thái Lan để chuẩn bị cho 3 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Tuy nhiên, anh từ chối về khoác áo "Voi chiến" do lo ngại mất suất đá chính ở câu lạc bộ Nhật Bản. Điều này khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ. ĐT Thái Lan sau đó cũng ngậm ngùi dừng bước và HLV Akira Nishino bị sa thải.

Theerathon từng bị CĐV Thái Lan tẩy chay vì không về tập trung đội tuyển

Hiện tại, Theerathon Bunmathan đang là hậu vệ trái duy nhất trong đội hình Thái Lan vì Peerapat Notechaiya và Sasalak đều gặp chấn thương. Nhiều khả năng, HLV Mano Polking sẽ phải gọi thêm cầu thủ thi đấu ở vị trí này làm phương án dự phòng. Voi chiến sẽ mở màn AFF Cup 2020 bằng trận đấu với Timo Leste vào ngày 5/12.

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VÀ AFF 2020 I ĐỪNG DẪM VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA NGƯỜI THÁI

 

ĐT Thái Lan triệu tập dàn sao khủng dự AFF Cup, CĐV nhà vẫn không tin lật đổ được ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Sau khi ĐT Thái Lan công bố danh sách 30 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020, Trung tâm Sáng tạo Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Kasem Bundit đã có một cuộc khảo sát với người hâm mộ nước này về khả năng soán ngôi ĐT Việt Nam.