Thể thao

HLV Park bất ngờ vướng vào 'thị phi': Mâu thuẫn với NHM, chia tay ĐT Việt Nam để dẫn dắt Trung Quốc?

HLV Park bất ngờ vướng vào 'thị phi': Mâu thuẫn với NHM, chia tay ĐT Việt Nam để dẫn dắt Trung Quốc?

Tương lai của HLV Park Hang-seo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF chỉ còn thời hạn đến tháng 1/2023. Hiện tại, hai bên vẫn chưa mở thêm các cuộc đàm phán để gia hạn hợp đồng.

Sự nổi tiếng đôi khi cũng là con dao hai lưỡi với HLV Park Hang-seo. Giữa lúc tương lai cò chưa rõ ràng thì nhà cầm quân 64 tuổi liên tiếp gặp phải những tin đồn ác ý tại quê nhà. Mới đây, phóng viên Kim Tae-eon của tờ Aju News (Hàn Quốc) đã phải lên tiếng bảo vệ thuyền trưởng của ĐT Việt Nam.

VFF vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

Phóng viên Kim Tae-eon chia sẻ: "Tôi gặp HLV Park Hang-seo cách đây không lâu. Ông ấy cho biết bản thân vẫn vô cùng bận rộn dù mới giành tấm HCV SEA Games 31 cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện của tôi với HLv Park, chúng tôi đã đề cập đến những thông tin thất thiệt được tạo ra bởi các Youtuber Hàn Quốc.

Họ khẳng định rằng HLV Park Hang-seo sẽ đến dẫn dắt ĐT Malaysia và thậm chí là cả ĐT Trung Quốc sau khi hết hạn hợp đồng với VFF vào cuối tháng 1/2023. Không những vậy, họ còn đồn HLV Park Hang-seo giao lại quyền quản lý U23 Việt Nam cho HLV Gong Oh-kyun bởi ông Park có mâu thuẫn với các CĐV Việt Nam. Tất nhiên những thông tin này không hề đúng sự thật."

HLV Park Hang-seo phải chịu những tin đồn ác ý ở quê nhà Hàn Quốc.

Trước những tin đồn ác ý nhắm vào mình, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra tương đối bình thản. Phóng viên Kim Tae-eon cho biết: "Ông Park nói với tôi rằng bản thân rất yêu Việt Nam và ông ấy không quá quan tâm tới những nội dung ác ý nhắm tới mình. Tuy nhiên, ông Park cũng thừa nhận rằng rằng các thông tin sai lệch ấy có những lúc tạo ra sự bất tiện".

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang ở Hàn Quốc để tổ chức sinh nhật 100 tuổi cho người mẹ của mình. Chiến lược gia sinh năm 1957 sẽ trở lại Việt Nam vào đầu tháng 7 để chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm của ĐT Việt Nam là AFF Cup 2022.

Nói về hợp đồng với VFF, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Tôi nghĩ hai bên sẽ nói chuyện gia hạn hợp đồng vào thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Tôi tin người đại diện Lee Dong-jun sẽ lo được mọi việc ổn thỏa."

BỐC THĂM ASIAN CUP 2023: KỊCH BẢN NÀO CHO ĐT VIỆT NAM?

 

'Lá chắn thép' ĐT Việt Nam báo tin vui, HLV Park chốt kế hoạch giành lại ngôi vương tại AFF Cup 2022

(Techz.vn) Sau khi không thể góp mặt trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo hồi tháng 5, 'lá chắn thép' ĐT Việt Nam mới đây đã báo tin vui về tình hình chấn thương và sẵn sàng trở lại tại AFF Cup 2022.