Thể thao

ĐT Việt Nam được AFC 'mở đường' dự World Cup 2026, VFF đặt mục tiêu khó tin cho HLV Park Hang-seo

ĐT Việt Nam được AFC 'mở đường' dự World Cup 2026, VFF đặt mục tiêu khó tin cho HLV Park Hang-seo

World Cup 2026 là giải đấu mà FIFA đã nâng số lương đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Trong đó, khu vực châu Á sẽ có 8 suất giành vé trực tiếp và 1 suất tham dự vòng play-off. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố thể thức mới của vòng loại World Cup 2026.

Xem chi tiết thể thức mới của vòng loại World Cup 2026 tại đây.

Ngay sau khi AFC công bố thể thức mới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có phản hồi về điều này. Đứng trước cơ hội rất lớn để đưa ĐT Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Thế giới, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh cho biết: “Châu Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng rất vui khi FIFA nâng số lượng các đội tham dự VCK World Cup 2026 lên 48 đội".

AFC đã công bố thể thức mới của vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà FIFA tăng số lượng đội tham dự lên 48 đội.

"ĐT Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này bằng một kế hoạch chuẩn bị hết sức bài bản, chuyên nghiệp và đồng bộ. Trước tiên là cần cố gắng hoàn thiện hệ thống các giải đấu trong nước, làm bàn đạp cho ĐT Việt Nam vì sân chơi quốc nội là nơi để các tài năng phát triển.

Ngoài ra, các lứa trẻ cùng cần được đầu tư và sẽ được thường xuyên tham gia giải trẻ của khu vực và châu lục để các cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh và trình độ. VFF mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ các cấp có thẩm quyền, từ các nguồn lực xã hội, với mục tiêu chung là hướng bóng đá Việt Nam có được cơ hội đến với sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới. 

Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ về kế hoạch của VFF trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đây không chỉ là cơ hội dành riêng cho ĐT Việt Nam mà tất cả các quốc gia khác đều nhìn thấy cơ hội sau khi FIFA tăng số lượng đội tham dự World Cup. Cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ rất lớn, rất khốc liệt và chúng ta cần phải có sự đầu tư lớn từ VFF nói riêng cũng như ngành thể thao nói chung".

Cụ thể, ông Lê Hoài Anh khẳng định ĐT Việt Nam cần phải lọt vào top 10 châu Á: "Trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, có ghi rõ mục tiêu, ĐT Việt Nam nằm trong top 10 bóng đá châu Á. Chỉ khi nào, chúng ta đạt được mục tiêu này thì mới có hy vọng giành được 1 suất của khu vực châu Á dự World Cup 2026”.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam sẽ là lọt vào top 10 của khu vực châu Á trước khi nghĩ đến tấm vé dự World Cup.

Trên BXH FIFA hiện tại, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 97 Thế giới (hạng 17 châu Á). Bước đầu tiên trong kế hoạch dài hạn của VFF chính là giữ chân HLV Park Hang-seo bằng một bản hợp đồng dài hạn. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng lãnh đạo VFF đã có những phương án phát triển để đưa ĐT Việt Nam tiệm cận với nhóm đầu của châu Á trong tương lai gần.

Trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là AFF Cup 2022, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đòi lại chức vô địch từ tay Thái Lan. Trong tháng 9 tới, VFF cũng sẽ tổ chức giải Tứ hùng để ĐT Việt Nam có cơ hội giao hữu với các đội bóng mạnh ở những khu vực khác nhau. 

AFC CÔNG BỐ THỂ THỨC VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026: 8,5 SUẤT CHO CHÂU Á VÀ CƠ HỘI NÀO CHO VIỆT NAM

 

Giúp Hà Nội bỏ xa HAGL trên BXH V.League, trụ cột ĐT Việt Nam buộc bầu Hiển 'phá két' với HĐ khủng?

(Techz.vn) Với màn trình diễn chói sáng trong ngày Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2022, 'trung vệ thép' ĐT Việt Nam - Nguyễn Thành Chung sắp được bầu Hiển thưởng lớn với bản 1 bản hợp đồng mới.