Thể thao

Có ý định theo chân Quang Hải, tiền vệ số một U23 Việt Nam bất ngờ được HLV Brazil 'để mắt'

Có ý định theo chân Quang Hải, tiền vệ số một U23 Việt Nam bất ngờ được HLV Brazil 'để mắt'

Đội tuyển U23 Việt Nam mới đây đã đánh bại U23 Timor Leste để giành vị trí nhất bảng A. Sau trận đấu, HLV Fábio Magrão của U23 Timor Leste chia sẻ: “Tôi vốn là một người thiên về lối chơi tấn công nhưng trước một đối thủ mạnh nhất bảng như U23 Việt Nam thì chúng tôi buộc phải phòng ngự.

Là HLV tôi muốn làm hết sức để các cầu thủ của mình có thành tích tốt. Tuy phải tạm biệt SEA Games từ vòng bảng, nhưng tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ vì U23 Timor Leste đã đối mặt với những đối thủ mạnh, nhiều kinh nghiệm. 3 năm qua Timor Leste không có giải đấu nào, cho nên dù phải chia tay giải đấu, tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ”.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Timor Leste để giành vị trí nhất bảng A.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là hai đại diện của bảng A giành quyền vào chơi ở Bán kết. Đánh giá về 2 đội tuyển này, chiến lược gia người Brazil nói: “Về lối chơi thì Việt Nam và Indonesia có khác biệt lớn. Cá nhân tôi thấy, bóng đá Indonesia có lối chơi chậm rãi. Việt Nam có thể lực tốt, chất lượng cầu thủ tốt. Họ có lối chơi tập thể tốt.

Tôi ấn tượng với cầu thủ số 9 (Tiến Linh) và số 17 (Nhâm Mạnh Dũng) hay số 14 (Hoàng Đức). Tôi từng chơi ở vị trí tiền vệ nên hay quan sát, để ý các tiền vệ chơi ra sao. Tôi rất thích cách chơi của Hoàng Đức. Cậu ta có nhiều phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu, chơi rất tốt ở vị trí được giao cho."

Hoàng Đức vẫn đang chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ở SEA Games 31.

Trong khoảng thời gian gần đây, Hoàng Đức đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc của mình. Tiền vệ sinh năm 1998 cũng đã thổ lộ về mong muốn được xuất ngoại: "Thời gian qua, em nhận được nhiều lời mời ra nước noài thi đấu từ những đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan... nhưng vì vẫn còn hợp đồng với Viettel nên em chưa thể xuất ngoại.

Sau này nếu có cơ hội, em nghĩ có thể ưu tiên lựa chọn Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tiên. Vì đây là những nền bóng đá hàng đầu châu Á, lại có văn hóa và nếp sống gần với người Việt Nam hơn cả. Khi thành công rồi mình sẽ đặt mục tiêu cao hơn như là sang châu Âu".

VN Sports 16/5 | HLV Park: VN sẵn sàng hạ mọi đối thủ ở bán kết, HLV Đông Timor:Tôi mong VN sẽ dự WC

 

Xếp sau U23 Việt Nam, bại tướng của HLV Park bất ngờ khẳng định SEA Games 31 'ngang ngửa' World Cup?

(Techz.vn) Bảng A môn bóng đá nam của SEA Games 31 đã xác định được hai đội giành quyền vào Bán kết là U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Sau khi vượt qua vòng bảng, HLV Shin Tae-yong đã có những chia sẻ rất bất ngờ.