Đạt thỏa thuận chiêu mộ Ronaldo và Bruno Fernandes, Al HIlal kích hoạt bom tấn Zinedine Zidane
Không chỉ dừng lại ở Ronaldo hay Bruno Fernandes, Al Hilal cũng lên kế hoạch chiêu mộ HLV Zinedine Zidane để dẫn dắt CLB trong mùa giải mới.
Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021 sau giai đoạn thứ hai đầy thành công, Zidane đã giữ khoảng cách với băng ghế huấn luyện. Dù được liên hệ với hàng loạt đội bóng lớn như Manchester United, Chelsea, Marseille và cả đội tuyển Pháp, ông vẫn chưa nhận lời bất kỳ ai. Lý do? Zidane từng khẳng định với tờ Marca: “Tôi chỉ trở lại nếu đó là Real Madrid hoặc đội tuyển Pháp”. Và giờ đây, khi cơ hội với Les Bleus đang đến gần, ông không muốn để bất kỳ lời mời nào khác làm lung lay quyết tâm.
Sau khi Jorge Jesus rời đi, Al Hilal đã nhắm đến Zidane để đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng. Theo L’Equipe, họ sẵn sàng chi tới 100 triệu euro cho một hợp đồng kéo dài 1 năm. Tuy nhiên, Zidane không chút do dự từ chối. Đối với ông, tiền bạc không phải là tất cả – giấc mơ dẫn dắt đội tuyển quốc gia mới là điều ông khao khát.

Năm 2022, Zidane từng hy vọng thay thế Didier Deschamps, nhưng cơ hội ấy đã vụt mất khi Deschamps gia hạn hợp đồng sau World Cup tại Qatar. Dẫu vậy, mọi thứ sắp thay đổi. Deschamps được cho là sẽ rời đội tuyển sau World Cup 2026, và Zidane đang chuẩn bị để tiếp bước. Với thành tích vô địch World Cup 1998 trên tư cách cầu thủ, ông mơ ước trở thành người thứ ba trong lịch sử – sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer – giành cúp vàng thế giới cả với vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên.
Khi được hỏi về lý do từ chối các đội bóng Anh, Zidane thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hiểu tiếng Anh, nhưng không thông thạo. Có những huấn luyện viên làm việc mà không cần ngôn ngữ bản địa, nhưng tôi chọn cách khác. Để thành công, tôi cần những điều kiện phù hợp”. Sự cẩn trọng này càng cho thấy ông luôn đặt hiệu quả và đam mê lên trên hết.
Quyết định của Zidane là một tuyên ngôn mạnh mẽ trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi tiền bạc. Ông không chỉ từ chối một hợp đồng khổng lồ mà còn khẳng định rằng danh dự quốc gia và khát vọng cá nhân là những điều không thể đánh đổi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, mùa hè năm 2026 có thể sẽ đánh dấu sự trở lại của “Zizou” trong màu áo đội tuyển Pháp, mang theo hy vọng về những ngày vinh quang mới cho Les Bleus.